Vào ngày thứ 34 của "chiến dịch quân sự đặc biệt", Quân đội Nga vẫn đang cố gắng chiếm thành phố cảng Mariupol bên bờ biển Azov nhưng vẫn chưa khuất phục được sức kháng cự quyết liệt của binh sĩ Ukraine.
Nga tỏ ra thận trọng hơn nhiều so với những ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự . Thay vì đưa xe tăng và bộ binh cơ giới lên phía trước, các chỉ huy đang sử dụng hỏa lực tầm xa để nghiền nát mục tiêu trước khi điều quân đến.
Theo Lầu Năm Góc, Quân đội Nga đã phóng gần 1.400 tên lửa hành trình và đạn đạo vào Ukraine. Thành phố cảng Mariupol ở phía Nam là một ví dụ điển hình cho chiến lược này khi đã bị biến thành đống đổ nát.
“Không có thay đổi nào ở Mariupol. Bạn đã tận mắt chứng kiến điều đó, rất nhiều cuộc giao tranh khốc liệt ở đây vẫn đang được ghi nhận. Người Nga vẫn đang sử dụng hỏa lực tầm xa, nhưng họ đã không thể hạ gục Mariupol".
"Như đã biết, Quân đội Ukraine đang phòng thủ rất tốt Mariupol và họ đang giữ chân người Nga ở đó từ đầu cuộc chiến cho đến nay”, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết trong cuộc họp báo .
Trong đánh giá hàng ngày về cuộc chiến, Bộ Quốc phòng Anh dẫn nguồn tin tình báo thậm chí nhận xét rằng bước tiến của Nga đã bị đình trệ trên tất cả các mặt trận bên ngoài Mariupol.
“Lực lượng Ukraine đã tiếp tục tiến hành các cuộc phản công cục bộ ở phía Tây Bắc thủ đô Kyiv - bao gồm cả Irpen, Bucha và Hostomel. Các cuộc tấn công này đã đạt được một số thành công và người Nga đã bị đẩy lùi khỏi một số vị trí".
"Tuy nhiên Nga vẫn gây ra một mối đe dọa đáng kể đối với thành phố thông qua khả năng tấn công của họ. Lực lượng Nga đã duy trì cuộc tấn công vào Mariupul với những cuộc pháo kích liên tục nhưng trung tâm thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine".
"Ở những địa điểm khác, lực lượng Nga đang duy trì các vị trí chốt chặn trong khi đang nỗ lực tái tổ chức và thiết lập lại lực lượng của họ”, báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh đánh giá .
Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng tính đến ngày 29/3, họ đã tiêu diệt khoảng 17.200 lính Nga (và bị thương gần gấp 3 con số đó), phá hủy 127 máy bay chiến đấu, tấn công và vận tải, 129 trực thăng, 597 xe tăng, 303 khẩu pháo, 1.710 thiết giáp...
Ngoài ra thiệt hại của Nga còn bao gồm 96 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 7 tàu thuyền, 1.178 phương tiện vận tải, 55 tổ hợp phòng không, 71 máy bay không người lái, 21 thiết bị đặc biệt, chẳng hạn như phương tiện bắc cầu và 4 hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander.
Trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 29/3 cho biết, mục tiêu chính của Quân đội Nga là kiểm soát Donbass, đây là thay đổi đáng kể so với mục tiêu "phi quân sự hóa Ukraine".
Ông Shoigu còn khẳng định đã tiêu diệt Không quân Ukraine và Hải quân Ukraine. Nhưng các báo cáo của Mỹ và nhiều nguồn độc lập cho thấy Kyiv vẫn giữ được khả năng tác chiến trên không đáng kể.
Trong khi đó, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn đang tiếp tục ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một nền tảng trung gian đã được đề cập sẽ cho phép Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu nhưng không phải NATO.
Bộ trưởng Kinh tế Ukraine - bà Yulia Svyrydenko cho biết nước này đã phải chịu thiệt hại 565 tỉ USD do cơ sở hạ tầng bị phá hủy và mất khả năng tăng trưởng. Do vậy Kyiv đang đề nghị được sử dụng số tiền của Nga bị phong tỏa như một khoản bồi thường chiến phí.