Thầy Park trở lại 'đứng lớp', tuyển Việt Nam xét nghiệm PCR 2 ngày/lần

ANTD.VN - HLV Park Hang-seo có 5 ngày trọn vẹn để giúp các học trò hoàn thiện chiến thuật trước khi đối đầu ĐT Nhật Bản tại Mỹ Đình, thuộc lượt trận thứ 5 bảng B vòng loại cuối World Cup 2022.

Chiều 6-11, sau khi cùng U23 Việt Nam về nước và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, HLV Park Hang-seo đã trở lại trực tiếp huấn luyện đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út

Các cầu thủ tỏ ra hứng khởi trong ngày thầy Park trở lại "đứng lớp"

Tiền vệ Minh Vương - người từng chơi rất hay trong trận đấu với UAE hồi tháng 6, được triệu tập trở lại để phục vụ đội tuyển trong hành trình còn lại của vòng loại World Cup 2022

Phía trước HLV Park Hang-seo là thử thách mang tên Nhật Bản, đội bóng số 1 châu Á và từng đánh bại Việt Nam tại Asian Cup 2019

Ông Park có 5 ngày trọn vẹn cùng học trò rèn chiến thuật, hi vọng tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh

Ở buổi tập chiều 6-11, đội tuyển đón 8 cầu thủ U23 triệu tập bổ sung gồm thủ môn Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng, tiền vệ Lê Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô và tiền đạo Trần Văn Đạt

Ngoài ra, HLV Park Hang-seo cũng quyết định tạo cơ hội cho tiền đạo Hồ Thanh Minh - cầu thủ đã ghi bàn vào lưới U23 Myanmar để ấn định chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam - lên tập thử cùng các đàn anh

Công Phượng - cầu thủ từng thi đấu ấn tượng ở trận gặp Nhật Bản tại Asian Cup 2019 sẽ là cái tên đáng chú ý ở trận đấu ngày 11-11 tới

Trong khi đó, Quang Hải cũng nhận được nhiều kỳ vọng

Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, song song với hoạt động theo nguyên tắc bong bóng khép kín, đội tuyển sẽ duy trì lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo phương pháp RT-PCR 2 ngày/lần.