Thành phố Marawi hoang tàn sau khi Philippines chiến thắng khủng bố

ANTD.VN - Vào hôm 23-10, Philippines đã tuyên bố hoàn tất việc giải phóng thành phố Marawi, đảo Mindanao sau 5 tháng chiến đấu với nhóm phiến quân Maute thân IS.

Cuộc chiến bắt đầu từ ngày 23-5, khi nhóm phiến quân Maute chiếm đóng Marawi. 

Để giải phóng thành phố này, quân đội Philippines đã phải triển khai cả bộ binh và máy bay chiến đấu

Mặc dù nhân lực ít ỏi nhưng các tay súng của nhóm khủng bố Maute đã cầm cự suốt hơn 5 tháng qua bên trong Marawi nhờ việc bắt giữ nhiều con tin

Vào hôm 20-10, quân đội Philippines đã tuyên bố tiêu diệt được 2 trùm khủng bố Isnilon Hapilon và Omarkhayam Maute trong một trận phục kích ban đêm

Marawi bị chiếm đóng là cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất ở Philippines trong nhiều năm nay. 

Philippines cho biết, 920 phiến quân bị tiêu diệt, nhưng cũng có 165 binh sĩ, cảnh sát và ít nhất 45 dân thường thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Binh lính Philippines chia vui với người dân sau chiến thắng trước phiến quân khủng bố

Khung cảnh hoang tàn ở một góc của Marawi

Cuộc chiến kéo dài tổng cộng 154 ngày trước khi quân đội Philippines tuyên bố giành chiến thắng

 

300.000 người dân sống tại Marawi và các khu vực lân cận đã phải sơ tán

Một lỗ đặt súng bắn tỉa của phiến quân khủng bố

Binh lính Phillippines trên đường rời khỏi Marawi sau chiến thắng

Khói vẫn bốc lên từ một vài ngôi nhà vào hôm 22-10

Các xe ủi đất Trung Quốc hỗ trợ cho Philippines nhằm tái thiết thành phố

Binh lính Philippines đứng gác trong quá trình lục soát các khu vực khả nghi bên trong thành phố

Trước mắt, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Lorenzana cho biết quân đội sẽ duy trì 6 tiểu đoàn binh sĩ ở Marawi giữ an ninh.

Philippines cũng đã gửi lời cảm ơn đến Mỹ, Úc, Singapore và Trung Quốc đã hỗ trợ vũ khí và kỹ thuật chiến đấu cho quân đội trong cuộc chiến này.

Người dân dọn dẹp tại khu vực đã an toàn bên trong thành phố

Quân đội Philippines đi tuần bên trong Marawi

Người dân tham gia dọn dẹp thành phố sau 5 tháng nơi đây là chiến trường của khủng bố và quân đội Phillippines