Tháng 3 xao xuyến với sắc hoa ban

ANTD.VN -Hoa ban là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, cứ đến tháng 3 người dân Hà Nội lại được ngắm nhìn vẻ đẹp nguyên sơ này trên những con đường như Bắc Sơn, Thanh Niên, Hoàng Diệu... từng cánh hoa mỏng manh hòa lẫn trong nắng chiều Thủ đô khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy xao xuyến, bâng khuâng. 

Hoa ban được trồng khá nhiều ở Hà Nội, đặc biệt là trên đường Bắc Sơn và đường Hoàng Diệu

Từng cánh hoa ban mỏng manh, e ấp trong nắng vàng

Sắc ban tô thắm một vùng trời

Cánh hoa được hòa giữa màu trắng và tím bung nở rực rỡ

Phố phường ngập tràn hoa ban

Mỗi dịp hoa ban nở đã thu hút được đông đảo du khách, người chơi ảnh đến lưu lại khoảng khắc đẹp đẽ cùng hoa ban

Vỉa hè được nhuộm màu bởi những cánh hoa ban mỏng manh

Hoa ban luôn là lựa chọn cho những cô nàng yêu thích sự dịu dàng, đằm thắm và mộng mơ

Hoa ban là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, thường nở vào tháng 3 và tháng 4. Tại Hà Nội, hoa ban được trồng khá nhiều, đặc biệt tại đường Bắc Sơn và đoạn đường Hoàng Diệu đối diện khu vực Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại đường Bắc Sơn