Thâm nhập nơi sản xuất "những con quái vật thép" của Nga

ANTD.VN - Nhà máy UralVagonZavod tại thành phố Nizhny Tagil (Nga) là nơi "những con quái vật thép" như T-34, T-54/55, T-62, T-72, T-90, T-14... ra đời. Có tin Việt Nam cũng đặt mua 64 chiếc tăng T-90S tại nhà máy này.

Là cái nôi sản xuất ra những chiếc tăng cực mạnh từ loại tăng huyền thoại T-34, T-54/55 tới tăng hiện đại như T-90, T-90MS, T-14, nhà máy  UralVagonZavod không những sản xuất cho quân đội Nga mà còn xuất khẩu sản phẩm đi hàng chục nước trên thế giới

Nhà máy UralVagonZavod được thành lập vào năm 1936, với 100% vốn nhà nước. 

Diện tích nhà xưởng hiện nay của nhà máy khoảng 827.000 m2.

Trong hình là chiếc xe tăng T-90 đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.
Mô hình 1:1 của xe tăng hiện đại T-90 tại nhà máy này.
Các công nhân đang lắp trục bánh xe cho loại xe tăng T-90.
Ngay cả siêu xe tăng T-14 Armata cũng xuất thân từ đây.
Các công nhân đang tiến hành lắp ráp phần nắp chắn cho động cơ của xe.
Một chuyên viên đang hiệu chỉnh thông số cho loại xe tăng T-90MS.
Tổng thống Nga Putin ngồi thử vào buồng điều khiển của xe tăng T-90MS.
Các màn hình điều khiển của hệ thống vũ khí trên tăng T-90MS.

Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2, nhà máy đã xuất xưởng khoảng 25.266 xe tăng T-34.

Hiện nay, ngoài các loại xe tăng chiến đấu phục vụ cho nền công nghiệp quốc phòng, nhà máy còn hoạt động trên nhiều lĩnh vực như, đường sắt, chế tạo xe công trình, máy kéo phục vụ nông nghiệp.