Thăm hỏi, động viên chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ

ANTĐ - Chiều 21-7, Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên Trung úy Nguyễn Văn Túc, cán bộ Đồn Công an Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc CATP,  Thiếu tướng Bạch Thành Định đã tặng quà thăm hỏi, động viên Trung úy Nguyễn Văn Túc, chúc sức khỏe đồng chí Túc mau chóng bình phục trở lại. Thiếu tướng Bạch Thành Định biểu dương và đánh giá cao tinh thần dũng cảm của đồng chí Túc trong khi thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ gìn ANTT.

Bác sỹ điều trị trực tiếp cho Trung úy Nguyễn Văn Túc đang báo cáo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân với Thiếu tướng Bạch Thành Định

Trước đó, vào khoảng 24 giờ ngày 13-7, trong khi làm nhiệm vụ trên đường, Trung úy Túc gặp tình huống hai đối tượng cầm dao kiếm truy đuổi một nạn nhân để chém. Trước tình huống nguy cấp, Trung úy Nguyễn Văn Túc đã căn ngăn, yêu cầu 2 đối tượng cầm dao dừng hành động côn đồ lại nhưng bọn chúng đã manh động, quay lại tấn công quyết liệt. Chúng đã liều lĩnh cầm dao chém tới tấp vào người Trung úy Túc gây thương tích.

Thiếu tướng Bạch Thành Định thăm hỏi, tặng quà động viên Trung úy  Nguyễn Văn Túc

Hậu quả đồng chí Túc bị đứt gân, rách nhiều phần cơ và mẻ xương tay mất nhiều máu. Gây án xong các đối tượng đã bỏ chạy, Trung úy Túc được người dân và đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19 - 8 Bộ Công an cấp cứu.