Thái Lan "treo giò" 5 thành viên tuyển U22 ẩu đả tại chung kết SEA Games

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hai cầu thủ cùng 3 thành viên ban huấn luyện đội U22 Thái Lan bị cấm làm nhiệm vụ ở đội tuyển từ 6 tháng đến 1 năm, do tham gia vào vụ ẩu đả trận chung kết SEA Games 32.

Ngày 23-5, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) công bố quyết định trừng phạt các cá nhân tham gia vụ ẩu đả trong trận chung kết SEA Games 32 giữa đội tuyển U22 Thái Lan và U22 Indonesia (trận đấu có 7 thẻ đỏ, chung cuộc U22 Indonesia thắng 5-2 và giành chức vô địch) hôm 16-5.

Theo đó, HLV thủ môn Prasadchok Chokmoh và hai quan chức đội gồm Mayed Madada và ông Patrawut Wongsripuek bị cấm làm nhiệm vụ tại các cấp đội tuyển quốc gia trong vòng 1 năm.

Vụ ẩu đả khiến 5 thành viên U22 Thái Lan bị án kỷ luật nội bộ

Vụ ẩu đả khiến 5 thành viên U22 Thái Lan bị án kỷ luật nội bộ

FAT cho rằng, với vai trò là thành viên đội, có kiến ​​thức, kinh nghiệm, tuổi tác, trình độ, lẽ ra ba người này phải theo sát hành vi, ứng cử của cầu thủ và kịp thời ngăn chặn nhưng thay vào đó lại có hành vi quá khích, khiến sự việc trở nên nghiêm trọng.

Cùng với đó, FAT ra án phạt cấm lên tuyển 6 tháng đối với thủ môn Sophonwit Rakyath và cầu thủ dự bị Teerapak Pruengna (số 18) do có nhiều hành vi bạo lực trong vụ việc.

Theo FAT, án phạt này được được ra sau khi cả hai cầu thủ trẻ đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và đưa ra lời xin lỗi công khai.

Thủ môn Sophonwit Rakyath và cầu thủ dự bị Teerapak Pruengna

Thủ môn Sophonwit Rakyath và cầu thủ dự bị Teerapak Pruengna

Quyết định ra án phạt được FAT đưa ra ngay sau khi Uỷ ban điều tra sự thật do Trung tướng Nimmano đứng đầu kết thúc cuộc điều tra kéo dài từ 18-5 đến 22-5.

Cũng trong thông báo, FAT thừa nhận vụ ẩu đả có sự tham gia của nhóm thành viên ban huấn luyện, cầu thủ U22 Thái Lan tại chung kết SEA Games 32 được truyền thông, mạng xã hội đưa tin đồng loạt đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh đội tuyển, liên đoàn và bóng đá Thái Lan nói chung.

Ngoài hình phạt từ FAT, những thành viên U22 Thái Lan (không loại trừ ngoài 5 cái tên kể trên) còn phải đối diện với án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á.

Ngay sau khi FAT ra thông báo kỷ luật, CLB Buriram - đội bóng chủ quản của Teerapak Pruengna cũng thông báo sẽ cấm thi đấu 6 tháng và cắt 25% lương, thưởng của cầu thủ này.