Thái Lan lo bị loại ở AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Mano Polking của đội tuyển Thái Lan thừa nhận ghi bàn vào lưới Malaysia là nhiệm vụ khó, trong bối cảnh đội nhà phải ghi 3 bàn tại trận bán kết lượt về ngày 10-1 tới.

Tối 7-1, đương kim vô địch Thái Lan đã để thua Malaysia 0-1 trên sân khách Bukit Jalil. Thậm chí, "Voi chiến" còn may mắn khi được trọng tài "bẻ còi" huỷ bàn thắng thứ 2 phút 55 của chủ nhà.

Đây là lần thứ 6 liên tiếp, Thái Lan không thể thắng khi tới làm khách tại "chảo lửa" của Malaysia.

Thái Lan (trái) kiểm soát bóng và tung ra số cú dứt điểm áp đảo, song không có bàn nào

Thái Lan (trái) kiểm soát bóng và tung ra số cú dứt điểm áp đảo, song không có bàn nào

HLV Mano Polking có lý do để lo lắng đội nhà bị loại

HLV Mano Polking có lý do để lo lắng đội nhà bị loại

"Chúng tôi đã kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nhưng việc ghi bàn vào lưới Malaysia thật không dễ dàng chút nào", HLV Mano Polking nói sau trận.

Trận này, Thái Lan chiếm quyền kiểm soát bóng áp đảo 72,3%, tung ra 24 cú sút trong trận đấu nhưng không ghi được bàn nào. Trong khi Malaysia thành công với lối chơi phòng ngự phản công.

"Trận lượt về, hi vọng Thái Lan sẽ tiếp tục kiểm soát được thế trận. Còn Malaysia, tôi nghĩ chắc họ sẽ chờ cơ hội phản công. Điều quan trọng là chúng tôi phải có bàn thắng", HLV Polking phân tích, đồng thời bày tỏ lo lắng: "Luật bàn thắng sân khách đang chống lại Thái Lan. Malaysia đã có 1 bàn và chúng tôi phải ghi 3 bàn ở trận lượt về. Một nhiệm vụ không dễ chút nào".

Dù vậy, HLV Polking trấn an người hâm mộ, rằng bán kết mới đi nửa chặng đường, còn nửa chặng đường (trận lượt về) phía trước, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ.

Trước trận bán kết lượt đi, nữ tỉ phú kiêm Trưởng đoàn Thái Lan - Madam Pang tiếp tục treo thưởng thêm 5 triệu baht (3,5 tỉ đồng) nếu có vé chung kết, để khích lệ toàn đội. Tuy nhiên với việc thua 0-1 tại Bukit Jalil, Thái Lan gặp nhiều khó khăn ở lượt về trên sân nhà Thammasat.