Thái Lan, Indonesia... thưởng tiền tỉ cho mỗi huy chương vàng ASIAD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Singapore, Thái Lan, Indonesia, Philippines là những quốc gia Đông Nam Á thưởng trên 1 tỉ đồng cho mỗi huy chương vàng Đại hội thể thao châu Á (ASIAD).

ASIAD - đại hội thể thao lớn nhất châu lục - là đích ngắm của 45 nền thể thao thành viên, trong đó có 11 quốc gia khu vực Đông Nam Á. Để động viên tinh thần các vận động viên, mỗi nước có quy định thưởng riêng.

Đi kèm những tấm huy chương ASIAD 19 là khoản tiền thưởng giá trị cho vận động viên

Đi kèm những tấm huy chương ASIAD 19 là khoản tiền thưởng giá trị cho vận động viên

Singapore được ghi nhận là quốc gia có mức thưởng huy chương ASIAD cao nhất khu vực.

Theo đó, "Đảo quốc sư tử" áp dụng quy định thưởng 200.000 đô-la Singapore (3,57 tỉ đồng) cho mỗi huy chương vàng ASIAD, tuy nhiên kèm điều khoản người nhận phải trích lại 20% cho quỹ phát triển đào tạo trẻ.

Đồng thời, nếu một cá nhân giành hơn 2 huy chương vàng ASIAD thì tiền thưởng cho tấm huy chương vàng thứ 2 trở đi chỉ còn 70.000 đô-la Singapore (1,25 tỉ đồng).

Trong khi đó, Quỹ Phát triển thể thao quốc gia Thái Lan duy trì duy định thưởng 2 triệu baht (1,36 tỉ đồng) cho mỗi huy chương vàng tại ASIAD lần này. Huy chương bạc và đồng lần lượt nhận 1 triệu baht (678 triệu đồng) và 500.000 baht (339 triệu đồng).

Indonesia chưa công bố mức thưởng cụ thể cho những tấm huy chương ASIAD 19. Tuy nhiên ở kỳ đại hội trước diễn ra trên sân nhà, nước này đã thưởng 1,5 tỷ Rp (gần 2,5 tỉ đồng) cho chủ nhân mỗi tấm huy chương vàng Á vận hội.

Các vận động viên Philippines nếu giành huy chương vàng ASIAD sẽ nhận tổng cộng 3 triệu peso (1,3 tỉ đồng), bao gồm 2 triệu peso từ Chính phủ và 1 triệu peso từ Ủy ban Olympic quốc gia.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam - Đặng Hà Việt thưởng "nóng" cho 4 nữ vận động viên rowing giành huy chương đồng - huy chương đầu tiên của đoàn tại ASIAD 19

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam - Đặng Hà Việt thưởng "nóng" cho 4 nữ vận động viên rowing giành huy chương đồng - huy chương đầu tiên của đoàn tại ASIAD 19

Với thể thao Việt Nam, vận động viên nhận thưởng theo quy định nhà nước (Nghị định 152/2018/NĐ-CP) lần lượt là 140 triệu đồng, 85 triệu đồng và 55 triệu đồng cho mỗi huy chương vàng, bạc, đồng ASIAD. Trường hợp phá kỷ lục đại hội nhận thêm 55 triệu đồng/kỷ lục.

Tuy nhiên ngoài mức thưởng theo "khung" trên, vận động viên Việt Nam còn được thưởng thêm từ Ủy ban Olympic quốc gia, đơn vị chủ quản, liên đoàn, hiệp hội, nhà tài trợ, thưởng "nóng" từ đoàn thể thao Việt Nam...

Đơn cử như tại ASIAD lần này, Ủy ban Olympic Việt Nam sẽ thưởng mỗi huy chương vàng là 200 triệu đồng, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia thưởng 100 triệu đồng.

Liên đoàn điền kinh Việt Nam treo thưởng 400 triệu đồng cho huy chương vàng đồng đội và 200 triệu đồng cho huy chương vàng cá nhân. Liên đoàn thể dục thưởng theo mức 100-50-20 triệu đồng cho các huy chương vàng-bạc-đồng...

Trong khu vực, Thái Lan là quốc gia đặt chỉ tiêu thành tích cao nhất tại ASIAD, đó là từ 15 đến 23 huy chương vàng. Indonesia phấn đấu 10 huy chương vàng, Singapore nỗ lực vượt mốc 4 huy chương vàng kỳ đại hội trước. Malaysia mục tiêu giành tổng cộng 27 huy chương bất kể màu nào.

Trong khi Việt Nam phấn đấu giành từ 2 đến 5 huy chương vàng, sau kỳ Á vận động 2018 thành công nhất về mặt thành tích (5 huy chương vàng).