Thái Lan công khai tham vọng soán ngôi U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việc điều động HLV trưởng đội tuyển quốc gia - Mano Polking làm nhiệm vụ ở đội U23 và cầu xin các CLB nhả quân, cho thấy tham vọng vô địch SEA Games 31 của giới chức bóng đá Thái Lan.

Không có chuyện người Thái "buông" SEA Games

Trong buộc họp báo đặc biệt tại Bangkok chiều 11-4, nữ tỉ phú kiêm Trưởng đoàn các ĐTQG Thái Lan - Nualphan Lamsan đã bác bỏ thông tin về việc Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tính cử đội U19 dự SEA Games 31.

U23 Thái Lan bị loại sốc từ vòng bảng SEA Games 30, vì vậy rất muốn vô địch SEA Games 31

U23 Thái Lan bị loại sốc từ vòng bảng SEA Games 30, vì vậy rất muốn vô địch SEA Games 31

"Mọi giải đấu đều quan trọng. Riêng với SEA Games, bóng đá nam là môn thi quan trọng bậc nhất, niềm hi vọng cao nhất của mỗi quốc gia. Sau khi bị loại từ vòng bảng SEA Games 30, người dân Thái Lan đang rất hi vọng đội nhà có thành tích tốt, và chắc chắn không thể chỉ cử đội U19 tham dự", bà Nualphan Lamsan khẳng định và cho biết FAT sẽ nỗ lực tối đa để U23 Thái Lan đạt thành tích tốt nhất tại đại hội vào tháng 5 tới.

Kể từ sau chức vô địch SEA Games năm 2017, U23 Thái Lan có thành tích không tốt so với U23 Việt Nam tại các giải quốc tế, từ khu vực tới châu lục. Vì thế, hơn lúc nào hết, U23 Thái Lan muốn lấy lại vị thế của đội bóng từng 16 lần vô địch SEA Games.

Để thực hiện tham vọng này, FAT đã điều động HLV trưởng đội tuyển quốc gia Mano Polking làm thuyền trưởng U23 Thái Lan tại SEA Games tới, với hi vọng chiến lược gia người Brazil có thể vô địch Đông Nam Á, như vừa từng thành công ở AFF Cup 2020 cách đây 3 tháng.

"Cầu xin" các CLB nhả quân

Theo SMM Sport, FAT đã đăng ký danh sách sơ bộ 50 cầu thủ với ban tổ chức SEA Games 31, bao gồm những cầu thủ tốt nhất thời điểm hiện tại. Song việc HLV Polking có được bao nhiêu cái tên trong số này, phụ thuộc việc các CLB có nhả quân hay không.

Ngoài các CLB của Thái Lan, trong số 7 cầu thủ U23 Thái Lan thi đấu nước ngoài, hiện mới chỉ có 2 người xác nhận có thể về nước hội quân.

Nữ trưởng đoàn Thái Lan cầu xin các CLB hãy nhả quân cho U23 Thái Lan ở SEA Games tới

Nữ trưởng đoàn Thái Lan cầu xin các CLB hãy nhả quân cho U23 Thái Lan ở SEA Games tới

Báo chí Thái Lan cho biết đội U23 nước này đang rất khó khăn về lực lượng khi SEA Games trùng thời điểm với 3 giải quốc nội, ban tổ chức kiên quyết không hoãn hay dời lịch thi đấu, còn các CLB cũng không có ý định nhả quân cho đội U23, dù FAT đã nhiều lần đàm phán.

"Tại họp báo, bà Nualphan Lamsan đã nói như cầu xin các CLB hãy chia sẻ và tạo điều kiện cho đội tuyển tại SEA Games 31 tới, bằng cách hoãn giải hay nhả quân cho đội tuyển", tờ SMM Sport mô tả.

Tờ báo Thái Lan dẫn lời nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan: "Lúc này cả FAT và các CLB phải cùng nhau giải quyết vấn đề. Trên cương vị lãnh đạo một CLB (Chủ tịch CLB Thai Port), tôi rất chia sẻ với các bên. Nhưng chúng ta không thể chối bỏ trách nhiệm về thành tích của đội tuyển tại SEA Games. Nếu thành tích đội tuyển tốt cũng sẽ tác động tiêu cực tới giải đấu quốc nội, tới các CLB".