Thái Lan cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp

ANTĐ - Chiến dịch “Đóng cửa Bangkok” đã bước sang tuần lễ thứ hai, và tiếp tục nguy cơ bùng phát bạo lực, trong khi đó Chính phủ Thái Lan cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp.

Những người biểu tình tụ tập bên ngoài Ngân hàng Tiết kiệm Thái Lan hôm 20-1

Những người biểu tình chống chính phủ ngày 20-1 đã bao vây và đóng chiếm trụ sở Ngân hàng Tiết kiệm của chính phủ tại Bangkok. Trong khi đó, tại một số tỉnh miền Nam, công nhân viên chức cũng bị ngăn cản vào nơi làm việc và bị yêu cầu nghỉ việc để tham gia biểu tình cùng với họ. Một số người từ chối yêu cầu của lực lượng biểu tình đã bị họ bắt giữ. Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban đã tuyên bố, mục đích của việc bao vây miền Nam là để khiến chính quyền của bà Yingluck Shinawatra rơi vào cảnh hỗn loạn. 

Về phía chính phủ, một nguồn tin từ Hạ viện Thái Lan cho biết bà Yingluck đang tìm cách đàm phán với lãnh đạo phe biểu tình qua sự trung gian của quân đội và các nhóm doanh nhân. Hiện chính phủ Thái Lan vẫn sử dụng luật an ninh nội địa để đối phó với làn sóng biểu tình nhưng nếu tình hình vượt ra ngoài tầm kiểm soát thì có thể xem xét áp dụng luật tình trạng khẩn cấp. Khủng hoảng chính trị tại Thái Lan có nguy cơ tiếp tục kéo dài vì chưa có giải pháp nào cho những bế tắc hiện nay. Tư lệnh lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 20-1 cũng cảnh báo tình trạng bạo lực hiện nay chỉ làm tổn hại cho  đất nước và yêu cầu các bên kiềm chế. 

Trong khi đó, Trung tâm Thực thi trật tự và hòa bình của Thái Lan (CAPO) đã phát một đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông đội mũ phớt ném 2 quả lựu đạn loại RDG-5 vào lều của những người biểu tình chống chính phủ tại tượng đài Chiến thắng hôm 19-1. Trên đường tẩu thoát, tên này còn dùng súng ngắn A38 bắn vào đoàn người đuổi theo. Giới chức Thái Lan đã treo thưởng 500.000 baht cho ai bắt được hắn và 200.000 baht cho ai cung cấp thông tin giúp cảnh sát tóm được hắn.