Tên lửa Triều Tiên vừa phóng đủ sức bao trùm toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Triều Tiên tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn mới vào ngày 12-7-2023.
Tên lửa Hwasong-18 rời bệ phóng trong vụ thử ngày 12-7-2023

Tên lửa Hwasong-18 rời bệ phóng trong vụ thử ngày 12-7-2023

Ngày 13-7, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, tên lửa ICBM được phóng đi là Hwasong-18 và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã quan sát vụ phóng. Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tên lửa bay khoảng 1.000 km, đạt độ cao trên 6.600 km và bay trong khoảng 75 phút.

KCNA cho biết tầng thứ nhất được thiết kế để bay ở góc bình thường và tầng thứ 2 và thứ 3 bay theo quỹ đạo nghiêng. Cũng theo KCNA, vụ phóng mới nhất này nhằm đối phó với việc Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường hợp tác an ninh.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 13-4 vừa qua, Triều Tiên phóng tên lửa Hwasong-18. Tên lửa nhiên liệu rắn có thể được phóng nhanh hơn tên lửa nhiên liệu lỏng thông thường và khó phát hiện trước được dấu hiệu phóng.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết tên lửa này thuộc loại ICBM và thời gian tên lửa bay mà Bộ ước tính khớp với thông tin của phía Triều Tiên. Giới chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói rằng, tùy thuộc vào trọng lượng của đầu đạn và các yếu tố khác, tên lửa này có thể có tầm bắn trên 15.000 km, đủ sức bao trùm toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ.