Hình ảnh tên lửa Storm Shadow bay qua trận địa hệ thống phòng không S-400 để tấn công sở chỉ huy Trung đoàn Tiêm kích số 38 tại sân bay Belbek trên bán đảo Crimea vừa được công bố.
Hình ảnh xuất hiện cho thấy dấu vết của các vụ phóng tên lửa phòng không, nhưng nhiều khả năng tổ hợp S-400 Triumf đã không thể đánh chặn được quả đạn tấn công.
Khung xe mang phóng tự hành của một số phương tiện phòng không được xác định là loại MZKT-7930 và BAZ-6909-022 chứng tỏ đây là vị trí triển khai tổ hợp S-400 Triumf.
Bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy một cỗ máy có hình dáng giống như radar điều khiển đa chức năng 92N2E, càng khẳng định thêm nhận xét ban đầu.
Sau cuộc tấn công, căn cứ vào hình ảnh vệ tinh được đăng tải, dễ dàng nhận thấy sở chỉ huy tại sân bay Belbek - nơi có các tiêm kích Su-27 và Su-30SM đã bị phá hủy gần như hoàn toàn.
Chính quyền và người dân địa phương cũng cho biết về hoạt động của lực lượng phòng không khi cố gắng bảo vệ đối tượng. Theo các nhân chứng, sau vụ nổ, nhiều xe cứu hỏa và xe cứu thương đã di chuyển về phía sân bay quân sự.
Tư lệnh Không quân của lực lượng vũ trang Ukraine - Trung tướng Mykola Oleschuk sau đó đã xác nhận về các vụ nổ tại sân bay Belbek trong thông điệp của mình.
Nếu S-400 - một hệ thống phòng không chuyên đánh tầm cao bất lực trước tên lửa Storm Shadow là điều dễ hiểu, thì việc tổ hợp tầm thấp như Tor-M2 cũng không có màn thể hiện khá hơn thực sự gây thất vọng.
Trước đó, lực lượng phòng không Nga đã thừa nhận họ có khả năng hạn chế trong việc chống lại các mục tiêu như tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP-EG do phương Tây sản xuất đang phục vụ trong Không quân Ukraine.
"Rất khó để các kíp điều khiển của hệ thống phòng không Tor-M2 có thể đối phó với các mục tiêu như tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP-EG", đây là điều mà báo chí Nga đã đăng tải.
Các phương tiện truyền thông của Moskva viết về điều này sau khi nói chuyện với một trong những người điều hành hệ thống phòng không Tor-M2, tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt.
Người quân nhân giấu tên tiết lộ rằng họ "va chạm" với những tên lửa hành trình này không thường xuyên, mặc dù vậy vẫn phải thừa nhận chúng là "mục tiêu rất khó bị bắn hạ".
Người điều khiển tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M2 của Nga cho biết: “Tín hiệu cảnh báo trên màn hình radar xuất hiện theo đúng nghĩa đen vào thời điểm cuối cùng, tức là chỉ còn rất ít thời gian để phản ứng”.
Quân nhân Nga phàn nàn rằng tên lửa Storm Shadow bay tới mục tiêu ở độ cao tối thiểu, và do đó chúng bất khả xâm phạm trước các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa bởi không thể nhận biết sớm.
Còn đối với các hệ thống chuyên đánh tầm thấp như Tor-M2, kết quả cũng chẳng khá hơn là bao, bởi thiết kế nâng cao khả năng tàng hình của tên lửa Storm Shadow khiến chúng là đối tượng thực sự "gây khó chịu".
Thực tế tên lửa hành trình Storm Shadow đã phá hủy vô số mục tiêu trị giá hàng trăm triệu đô la, bao gồm tàu chiến, căn cứ, sở chỉ huy... của Nga, gây ra cả tổn thất nặng nề về mặt nhân sự.