Tên lửa Kh-31PD - 'sát thần' chuyên săn lùng hệ thống phòng không đối phương

ANTD.VN -  Quân đội Nga cho biết loại tên lửa diệt radar mới của nước này mang định danh Kh-31PD đã thể hiện hiệu suất đáng nể trong thực chiến. Đây được coi là "sát thần" chuyên săn lùng hệ thống phòng không của đối phương.
Kh-31PD là biến thể mới nhất của dòng tên lửa chuyên sử dụng để diệt radar do Nga phát triển.
Với tầm bắn được cải tiến, Kh-31PD có thể tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa hơn ít nhất 30% so với bản tiền nhiệm.
Đầu dò chủ động của Kh-31PD cũng cho phép tên lửa này tấn công các radar của đối phương một cách chính xác.
Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn một tin từ một báo cáo gần đây của Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa này đã đạt hiệu suất đánh trúng mục tiêu lên tới 98% trong thực chiến.
Một điểm đặc biệt nữa của Kh-31PD là khả năng thích ứng với nhiều loại máy bay chiến đấu khác nhau.
Các tiêm kích Su-30MK, Su-35, MiG-29K, MiG-29KUB, MiG-35 cùng Su-34 đều có thể mang theo tên lửa này.
Giới chức Nga cũng tuyên bố tốc độ của tên lửa Kh-31PD lên tới 1000m/s, qua đó vượt xa đối thủ AGM-88 HARM.
Giám đốc điều hành Tập đoàn Tên lửa chiến thuật Boris Obnosov của Nga cho biết, tên lửa Kh-31PD bay với tốc độ cao trên Mach 3, hơn 1.000m/giây, để tấn công hệ thống phòng không của đối phương.
Việc thiết kế để Kh-31PD đạt đến hiệu suất chiến đấu tốt để đối phó hiệu quả với các mục tiêu được coi là bước thành công của nền công nghiệp quốc phòng Nga.
Phía nhà sản xuất cho biết, vũ khí này có thể giành chiến thắng trong các trận chiến tay đôi với hệ thống Patriot.
Theo dữ liệu của nhà sản xuất, Kh-31PD có tầm hoạt động 250 km và mang theo đầu đạn nặng 110 kg.
Kh-31PD được trang bị hệ thống dẫn đường kép và tầm hoạt động được nâng cao nên khả năng tấn công phủ đầu được tăng cường.
Kh-31PD xứng đáng được viết tiếp thành công của dòng tên lửa chống radar nổi tiếng Kh-31 do Liên Xô phát triển.
Được biết, tên lửa Kh-31 được Liên Xô phát triển từ cuối thập niên 1970 với mục tiêu cho ra đời vũ khí diệt radar có thể đối phó với những khí tài tối tân của Mỹ khi đó như tổ hợp phòng không Patriot và lá chắn Aegis.
Nguyên mẫu tên lửa chống radar Kh-31 đầu tiên được phóng thử năm 1982 và đưa vào biên chế vào năm 1988.
Phiên bản hoàn chỉnh đầu tiên mang đầu dò thụ động chuyên diệt radar mang định danh Kh-31P.
Tiếp đó là biến thể chống hạm với đầu dò radar chủ động được gọi là Kh-31A. Cả hai phiên bản được công khai năm 1991, không lâu trước khi Liên Xô tan rã.
Mọi biến thể Kh-31 đều dùng tầng đẩy sơ cấp để đạt tốc độ vượt âm, sau đó kích hoạt động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet) để duy trì vận tốc siêu thanh trên toàn hành trình.
Kh-31P bay ở độ cao lớn để bám theo tín hiệu radar đối phương, cho phép nó đạt tốc độ hơn 4.300 km/h và tầm bắn 110 km.
Dòng tên lửa Kh-31 được coi là một trong những vũ khí chiến thuật nguy hiểm nhất đối với các khẩu đội tên lửa phòng không của đối phương.