Tên cướp tinh ranh đột nhập siêu thị biết cửa bị lỗi tay nắm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phát hiện cửa bị lỗi tay nắm, cộng với việc chiếc tủ điện được đặt bên ngoài cửa hàng, Nguyễn Minh Chức đã tinh ranh ngắt cầu dao nhằm vô hiệu hóa hệ thống điện và camera trước khi thực hiện hành vi đột nhập. Nhưng gã không thể ngờ, dù dấu vết đã bị xóa thì CAQ Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vẫn tìm ra mình sau 4 ngày gây án…
Đối tượng Nguyễn Minh Chức

Đối tượng Nguyễn Minh Chức

Vụ án lúc nửa đêm

Chiều 11-12, khi có mặt tại trụ sở CAQ Bắc Từ Liêm sau gần 2 tuần xảy ra vụ án, anh Trương Viết P - nhân viên bảo vệ Siêu thị điện máy Xanh vẫn chưa thực sự hoàn hồn... Đêm 29-11, anh P được công ty giao nhiệm vụ trực đêm, bất ngờ khoảng rạng sáng, khi còn đang lơ mơ thì anh thấy có vật sắc lạnh kề vào cổ. Giật mình theo phản xạ, anh dùng 2 ngón tay đẩy vật nhọn ra thì thấy tay chảy máu. Lúc đó trong siêu thị tối đen, anh P không nhìn rõ bất cứ gì. Bóng đen tiếp tục nhấn dao mạnh hơn vào cổ anh và gằn giọng: “Câm mồm. Kêu lên tao giết”.

Nghe tiếng nói, anh P đoán đó là một nam thanh niên. Vì quá lo sợ nên anh nằm im và nhắm mắt lại. Gã thanh niên liền dùng dây nhựa (loại dây rút) trói tay, chân, dùng băng dính bịt miệng và để nạn nhân nằm ngửa trên đệm. Thấy anh P sạc điện thoại di động để bên cạnh người, nam thanh niên đã lấy điện thoại để lên bàn gỗ cao nhằm ngăn anh có thể gọi điện thoại trình báo công an. Trong đêm tối, anh P nghe tiếng bước chân, tiếng cửa tủ mở và đoán đối tượng lục lọi trong siêu thị lấy đi số lượng lớn tài sản giá trị... Sau khi gã thanh niên tẩu thoát, anh P tìm thấy điện thoại của mình và gọi cho quản lý siêu thị là chị Nguyễn Thanh H để nhờ báo công an. Nhận cuộc gọi, chị H lập tức gọi Cảnh sát 113. Còn anh P tiếp tục gọi cho 2 người bạn cùng là nhân viên siêu thị. Những người bạn của anh P sau đó đã đến hiện trường và cắt dây giải thoát cho anh.

Ngay khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã ngay lập tức báo cáo cơ quan cấp trên, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, thành lập Ban chuyên án nhanh chóng tổ chức điều tra làm rõ. Hiện trường ghi nhận Siêu thị điện máy Xanh bị mất một số lượng lớn điện thoại, đồng hồ, máy tính, iPad và một két sắt bên trong có khoảng 200 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Minh Chức thực nghiệm hiện trường vụ cướp tài sản

Đối tượng Nguyễn Minh Chức thực nghiệm hiện trường vụ cướp tài sản

Những manh mối ít ỏi

Căn cứ vào công tác khám nghiệm hiện trường và thông tin ban đầu thu thập được, Ban chuyên án bước đầu nhận định đây là vụ án cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, số lượng tài sản bị mất đặc biệt lớn. Vụ án lại xảy ra vào thời điểm rạng sáng, ít người qua lại, hệ thống camera bên trong siêu thị bị vô hiệu hóa cũng như không có nhân chứng hiện trường. Vụ án gây xôn xao trong dư luận vì tính manh động của đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc - Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm kể lại, khi cơ quan công an tiếp nhận, dấu vết để lại hiện trường rất mờ nhạt. Ban chuyên án nhận định đối tượng gây án rất manh động, sử dụng hung khí có tính sát thương cao, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ công cụ đến phương tiện gây án, có sự hiểu biết rất sâu về hệ thống điện, báo động, camera giám sát, bố trí lực lượng bảo vệ và đặc biệt là một tay nắm cửa kính ra vào bị lắp lỗi. Ngoài đối tượng trên, không loại trừ khả năng còn có đồng phạm khác tham gia. Đối tượng gây án có thể trực tiếp là nhân viên đã, đang làm việc tại siêu thị, những người có liên quan đến hoạt động thường ngày, sửa chữa siêu thị hoặc nhận được sự giúp đỡ, chỉ điểm của những người này.

100 CBCS của CAQ Bắc Từ Liêm, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, công an các phường được huy động rà soát camera tại khu vực hiện trường, xác định hướng đối tượng đến, đi, diễn biến vụ án cũng như nhân chứng xung quanh. Hơn 100 đối tượng thuộc diện nghi vấn bao gồm cả số nhân viên hiện đang làm việc và đã nghỉ việc tại siêu thị trong vòng 5 năm trở lại đây cùng toàn bộ những người có liên quan đến hoạt động hàng ngày, sửa chữa siêu thị, giao hàng cho siêu thị.

“Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là tuyến đường Cầu Diễn - Hồ Tùng Mậu có mặt đường, vỉa hè rộng, nhưng số lượng camera phục vụ được quá trình điều tra rất hạn chế. Ngoài dữ liệu camera bên ngoài siêu thị ban đầu xác định được đặc điểm đối tượng nghi vấn thì không còn dữ liệu nào khác. Rà soát kỹ lại camera khu vực hiện trường, sau đó đã xác định chính xác lại hướng tẩu thoát của đối tượng là từ Cầu Diễn đi theo đường Văn Tiến Dũng” - Thiếu tá Nguyễn Việt Anh, Đội phó Đội CSHS nhớ lại.

Đối tượng Nguyễn Minh Chức thực nghiệm hiện trường kề dao vào cổ nhân viên bảo vệ cướp siêu thị

Đối tượng Nguyễn Minh Chức thực nghiệm hiện trường kề dao vào cổ nhân viên bảo vệ cướp siêu thị

Lộ danh tính tên cướp manh động

Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc chia sẻ, chiều 3-12, qua các thông tin, tài liệu thu thập được, CAQ Bắc Từ Liêm cùng với Phòng Cảnh sát hình sự bước đầu nhận định, đối tượng nghi vấn ở khu vực Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khoảng 20h ngày 3-12, Cơ quan CSĐT đã triệu tập Nguyễn Minh Chức về trụ sở khi gã đang đi cài đặt phần mềm điện thoại, tạm giữ 6 chiếc điện thoại khác mà gã mang theo.

Tại cơ quan điều tra, Chức tỏ rõ là một kẻ thủ đoạn trong việc quanh co chối tội. Chức khai các điện thoại đem đi cài đặt lại phần mềm là do một đối tượng tên là Thành từng cùng thi hành án với gã trước đây đưa cho để đem đi bán. Ban chuyên án nhận thấy, Chức tuy mới 24 tuổi nhưng đã là đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản nên lập tức tập trung lực lượng thành lập thêm nhiều mũi công tác mới để làm rõ về đối tượng này. Ngay trong tối cùng ngày, qua xác minh có thể khẳng định, không có đối tượng nào tên Thành như Chức khai. Do đó, cơ quan điều tra càng có căn cứ khẳng định những nhận định trước đó về đối tượng Chức.

Khi khám nhà đối tượng tại đường Nguyễn Hoàng Tôn, bố mẹ Chức cho biết, gã đã bỏ nhà đi khoảng 10 ngày. Đáng chú ý, chiếc xe máy của gã có đặc điểm trùng khớp với chiếc xe đối tượng sử dụng để gây án. Và tại cửa hàng sửa chữa điện thoại trên đường Đình Thôn cũng thu được nhiều hình ảnh Chức đến liên hệ cài đặt điện thoại cướp được.

Tất cả những chứng cứ đã khẳng định Nguyễn Minh Chức là đối tượng gây án. Khoảng gần 1h ngày 4-12, các CBCS CAQ Bắc Từ Liêm và Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được nhà trọ của Chức ở khu vực Đình Thôn, Mỹ Đình 1. Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm ngay lập tức tiến hành khám xét khẩn cấp nơi này và thu giữ chiếc xe máy mà Chức sử dụng để gây án cùng hầu hết số tài sản cướp được tại siêu thị chưa kịp đem đi tiêu thụ.

Căn cứ vào công tác khám nghiệm hiện trường và thông tin ban đầu thu thập được, Ban chuyên án bước đầu nhận định đây là vụ án cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, số lượng tài sản bị mất đặc biệt lớn. Vụ án lại xảy ra vào thời điểm rạng sáng, ít người qua lại, hệ thống camera bên trong siêu thị bị vô hiệu hóa cũng như không có nhân chứng hiện trường. Vụ án gây xôn xao trong dư luận vì tính manh động của đối tượng. 100 CBCS của CAQ Bắc Từ Liêm, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, công an các phường được huy động rà soát camera tại khu vực hiện trường, xác định hướng đối tượng đến, đi, diễn biến vụ án cũng như nhân chứng xung quanh.