Tàu Trung Quốc cài số lùi lao vào tàu Kiểm ngư Việt Nam "ăn vạ"

ANTĐ - Tàu Trung Quốc tìm cách tạo chứng cứ giả bằng cách cài số lùi, lao ngược vào tàu Kiểm ngư Việt Nam.

Ngày 11-6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết Trung Quốc duy trì 39 tàu hải cảnh, 14 tàu vận tải, 20 tàu kéo, 35 tàu cá và 6 tàu quân sự để bảo vệ giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) hạ đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Các tàu quân sự Trung Quốc chia ra nhiều hướng: phía đông 2 tàu; phía tây 2 tàu, trong đó 1 tàu có số hiệu 756 và 1 tàu không rõ biển số; phía nam có 2 tàu, số hiệu 842 và 839. 

Một tàu Kiểm ngư Việt Nam bị tàu Trung Quốc cố tình đâm va tại vùng biển chủ quyền của Việt Nam

 

Theo thông tin ghi nhận từ hiện trường, phía Trung Quốc vẫn luôn gây hấn, đe dọa đâm, va tàu của ngư dân và Kiểm ngư Việt Nam. Trong ngày hôm qua và hôm nay, tàu phía Trung Quốc đã có hành động ngang ngược, thường xuyên tăng tốc vượt lên trước mũi tàu của ngư dân và Kiểm ngư Việt Nam đang hoạt động rồi bất ngờ cài số lùi, đâm thẳng vào tàu của ngư dân Việt Nam.

Hành động sai trái và vô nhân đạo mà phía Trung Quốc đang cố tình gây ra trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam không chỉ gây nguy hiểm, phá hủy tài sản, tàu của ngư dân và lực lượng Kiểm ngư Việt Nam mà còn là cách tạo bằng chứng giả để vu cáo Việt Nam.

Bằng mọi cách, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam vẫn linh hoạt đấu tranh, duy trì tuyên truyền, vận động với cường độ cao trên khu vực cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 7-10 hải lý, yêu cầu phía Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.