Tàu khu trục Nhật Bản đột ngột chuyển hướng ở Vịnh Aden

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đài NHK của Nhật Bản đưa tin, 1 tàu khu trục của Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản (MSDF) ở Vịnh Aden đã chuyển hướng gần như hết tốc lực sau khi nhận được tin tên lửa đạn đạo từ các khu vực do nhóm phiến quân Houthi kiểm soát ở Yemen bắn về khu vực này.
Chiến hạm Mỹ hoạt động cùng tàu khu trục Akebono của Nhật Bản ở Vịnh Aden

Chiến hạm Mỹ hoạt động cùng tàu khu trục Akebono của Nhật Bản ở Vịnh Aden

Tàu khu trục Akebono và máy bay tuần tra đang ứng phó việc một số đối tượng có vũ trang được cho là người Somalia cướp tàu chở hàng hôm 26-11, khi thực hiện nhiệm vụ chống cướp biển ở vùng Vịnh Aden.

Ngày 28-11, MSDF cho biết nhận được thông tin từ quân đội Mỹ về vụ phóng tên lửa khi tàu Akebono đang hoạt động cùng 1 tàu khu trục Mỹ. Theo MSDF, tên lửa rơi cách tàu khu trục Akebono khoảng 18 km.

Các nguồn tin cho hay, tàu rời khu vực với vận tốc lên tới 55 km/h, gần như là tối đa. Trang web MarineTraffic cũng cho thấy tàu Akebono đột ngột hướng về phía Nam với tốc độ lên tới 30 hải lý/giờ, vào khoảng 2h15 (giờ Yemen) sáng 27-11.

Trước khi di chuyển, con tàu đang ở vùng biển cách thành phố Aden của Yemen khoảng 110 km về phía Tây Nam.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, 2 tên lửa đạn đạo đã được bắn vào khoảng 1h45 (giờ Yemen) sáng 27-11, từ các khu vực do nhóm phiến quân Houthi kiểm soát ở Yemen.

Tàu Akebono được cho là đã rời khỏi vùng biển khoảng 30 phút sau đó. MSDF nói rằng không có mối đe dọa nào đối với sự an toàn của con tàu và sẽ tiếp tục nhiệm vụ chống cướp biển ở Vịnh Aden.