Tàu chìm, 7 ngư dân chờ được cứu giúp

ANTĐ - Ngày 25-2, ngư dân Phạm Văn Về (trú ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) điện thoại về từ cửa Âu Tàu đảo Sông Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa cho biết, do tàu bị chìm nên 7 lao động đang rất cần sự giúp đỡ của các ngành chức năng đưa về đất liền sau hơn nửa tháng tá túc tại cửa Âu Tàu.
Tàu chìm, 7 ngư dân chờ được cứu giúp  ảnh 1
7 ngư dân đang rất cần sự giúp đỡ của các ngành chức năng

Ông Phạm Văn Về, thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá PY96211TS (công suất 150CV) cùng 8 lao động ra khơi đánh bắt cá ngừ đại dương từ ngày 8-2. Đến 23h ngày 11-2 thì bị chết máy, trôi tự do mất phương hướng, cách đảo Sông Tử Tây khoảng 35 hải lý về hướng Đông Bắc, cho đến 7h sáng ngày 13-2 mới được tàu PY90874 của ông Đặng Ngọc Đánh (trú ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) cứu hộ, lai dắt. Trên đường kéo vào cửa Âu Tàu thuộc đảo Sông Tử Tây thì đứt dây, bị sóng lớn đánh dập, phá hỏng và nhấn chìm toàn bộ con tàu. Sau khi bị sự cố, thuyền viên Phạm Văn Vũ (trú ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) đã nhảy xuống biển để nối lại dây thì bị sóng cuốn trôi, được tàu của một ngư dân gần đó cứu vớt đưa vào đất liền. Theo ông Về, thiệt hại ban đầu ước tính hơn 500 triệu đồng. Đã liên lạc với Bộ đội Biên phòng Phú Yên và Sở NN-PTNT để được hỗ trợ, đưa về đất liền nhưng đến nay vẫn chưa được giúp đỡ. Hiện 7 lao động đang trong trình trạng thiếu ăn phải nương tựa vào Đội dịch vụ hậu cần nghề cá Âu Tàu, đảo Sông Tử Tây.