Tập trung các Tổ đặc biệt, xử lý mạnh vi phạm giao thông

ANTD.VN - Chiều 14-10, Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô trong 9 tháng đầu năm 2024. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng bộ các giải pháp đảm bảo TTATGT

Trong 9 tháng đầu năm và đặc biệt trong quý III năm 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - CATP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và xử lý vi phạm trên địa bàn Thủ đô. Qua đó, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị

Theo báo cáo, quý III-2024, do thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là ảnh hưởng của cơn bão số 3 - bão Yagi đã gây ngập úng trên nhiều tuyến đường, cản trở việc lưu thông của người dân.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung điều tiết trong mưa bão, sẵn sàng phương án cứu hộ người dân, đảm bảo di chuyển an toàn

Tuy nhiên, với việc triển khai nghiêm túc Phương án số 04 và các kế hoạch chỉ đạo từ Công an thành phố, tình trạng ùn tắc cục bộ, kéo dài đã được hạn chế tối đa, không xảy ra ùn tắc trên diện rộng. Đặc biệt, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) đã có sự cải thiện rõ rệt, giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với quý II-2024.

Lực lượng CSGT đã chủ động tham mưu ban hành 111 văn bản, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT thông qua truyền thông, báo chí, các trang mạng xã hội, Fanpage CATP Hà Nội… Đồng thời, tiếp tục phát huy phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT”.

Bên cạnh việc chỉ huy, hướng dẫn, phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc, các sự cố bị động, bất ngờ, CSGT Thủ đô trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện và xử lý trên 82.000 trường hợp vi phạm TTATGT, với tổng số tiền phạt trên 157,2 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như nồng độ cồn, điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ, xe chở quá khổ, quá tải; nâng cao hiệu quả xử lý thông qua hệ thống camera giao thông…

Các tổ công tác đặc biệt phát huy hiệu quả trong việc xử lý vi phạm giao thông, nâng cao ý thức chấp hành của người dân

Việc triển khai 10 tổ công tác đặc biệt xử lý các vi phạm giao thông cũng mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân Thủ đô đồng tình, ủng hộ, góp phần nâng cao văn hóa giao thông trên toàn thành phố.

Các tổ công tác 141 tiếp tục phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ: Đã phát hiện 189 vụ việc, bắt giữ 219 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự; phối hợp với Công an các quận, huyện, phòng nghiệp vụ ngăn chặn kịp thời các ổ nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Trong quý III-2024, lực lượng CSGT đã đăng ký mới gần 30.000 phương tiện, nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên 8,12 triệu, trong đó có 1,15 triệu ô tô và 6,96 triệu xe máy.

Tập trung xử lý vi phạm giao thông liên quan đến học sinh

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương những kết quả mà lực lượng Cảnh sát giao thông đã đạt được trong 9 tháng qua

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP ghi nhận lực lượng CSGT, mà trọng tâm là Phòng CSGT đã làm tốt vai trò “tư lệnh Ngành”, chủ động tham mưu Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm TTATGT và liên quan đến các mặt công tác của lực lượng CSGT, qua đó đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung chuyên đề xử lý phụ huynh, học sinh vi phạm giao thông, kéo giảm tai nạn liên quan đến học sinh

Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng chỉ ra những tồn tại, đặc biệt là số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong 9 tháng đầu năm 2024 còn cao.

Căn cứ tình hình thực tế, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu lực lượng CSGT Thủ đô triển khai 13 nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, đặc biệt là tiếp tục thực hiện hiệu quả các chuyên đề, Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm do Bộ Công an chỉ đạo và các vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông; Duy trì xử lý nghiêm, quyết liệt vi phạm về nồng độ cồn và xử lý xe ba bánh tự chế;

Thực hiện nghiêm cao điểm bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh; quán triệt đối với các trường hợp học sinh vi phạm TTATGT, lực lượng CSGT phải phối hợp với lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cơ sở thông tin và phân tích thông tin của phụ huynh, người giám hộ để xử lý;

10 Tổ công tác đặc biệt tiếp tục tập trung xử lý vi phạm trọng tâm, nhất là học sinh và vi phạm mũ bảo hiểm trên địa bàn các quận nội thành;

Phát huy vai trò của lực lượng CSGT, đặc biệt là các Tổ công tác 141 trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đua xe trái phép trên tuyến giao thông, nhất là vi phạm về ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ, công cụ hỗ trợ, hàng lậu dịp cuối năm…