Tập đoàn Rostec tiết lộ loạt vũ khí hạng nặng mới sắp trang bị cho Quân đội Nga

ANTD.VN - Tập đoàn Rostec đang nỗ lực chế tạo nhiều loại vũ khí hạng nặng mới theo yêu cầu của Quân đội Nga và chúng sẽ sớm hoàn thành.

Người đứng đầu Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec - ông Sergei Chemezov trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng về các loại vũ khí mới sẽ được trang bị cho Quân đội Nga trong tương lai gần.

Đầu tiên là xe chiến đấu bộ binh BMP-3 điều khiển từ xa với tháp pháo Sinitsa đặc biệt sẽ được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Đông Âu.

Phương tiện nói trên hiện đang trải qua các bài kiểm tra cuối cùng. Việc đưa vào sử dụng những thiết bị như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho quân nhân Nga ở những hướng nguy hiểm nhất của chiến trường.

Các thiết bị kỹ thuật khác của Lực lượng vũ trang Nga, trong đó có pháo chống tăng tự hành 2S25M Sprut-SDM cũng có thể được trang bị hệ thống điều khiển từ xa bằng máy tính bảng.

Cùng với đó, ông Chemezov tiết lộ rằng lựu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV sẽ sớm được Quân đội Nga đưa vào sử dụng, vũ khí này được quảng cáo vượt trội về nhiều mặt so với sản phẩm cùng loại của NATO.

Giám đốc điều hành Rostec lưu ý rằng các cuộc thử nghiệm đối với pháo tự hành mới nhất đã hoàn thành, nó đã được đưa vào sản xuất và lô thử nghiệm đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối tháng 12/2023.

Pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV sử dụng khung gầm xe tăng T-90A, được trang bị pháo 2A88 cỡ 152 mm với chiều dài nòng lớn gấp 52 lần đường kính (L/52), có khả năng bắn hơn 10 phát đạn mỗi phút.

Koalitsiya-SV có thể điều khiển từ xa, nó bắn trúng mục tiêu từ cự ly lên tới 70 km bằng đạn dẫn đường và bổ sung chế độ MSI đó là bắn nhiều viên đạn với liều phóng và góc ngẩng khác nhau của nòng để chúng tới mục tiêu cùng lúc.

Với Koalitsiya-SV, Quân đội Nga sẽ có khả năng đối đầu trực diện với pháo tự hành 155 mm do phương Tây sản xuất thay vì phải huy động 2S7M Malka cỡ nòng 203 mm để bù đắp chênh lệch về tầm bắn.

Trước đó, Rostec đã cung cấp hàng loạt pháo tự hành 2S19 Msta-S hiện đại hóa, bao gồm hệ thống điều khiển hỏa lực cải tiến cho Quân đội Nga như một giải pháp chờ đợi đến khi 2S35 Koalitsiya hoàn thiện.

Cuối cùng, Tập đoàn Rostec hiện đang rất nỗ lực để nâng cao sức mạnh hỏa lực đối với xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata thế hệ mới.

Theo ông Chemezov, trong tương lai, xe tăng Armata sẽ trở thành một loại vũ khí đáng gờm hơn nhiều bởi tiềm năng và sức chiến đấu của nó đều được tăng lên đáng kể.

Người đứng đầu Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec cho biết: "Chúng ta sẽ sớm thấy kết quả. Rõ ràng điều khó chịu nhất đang chờ đợi đối thủ của chúng ta ở phía trước".

Ông Chemezov khẳng định T-14 Armata là một cỗ máy xuất sắc, được trang bị đầy đủ các hệ thống điện tử mới nhất và có hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến. Kíp điều khiển được bảo vệ tối đa khi họ ở trong khoang bọc thép riêng biệt.

Tổng giám đốc Rostec lưu ý thêm, T-14 Armata tỏ ra vượt trội so với xe tăng Merkava Mk IV của Israel - loại chiến xa vốn được coi là có mức độ bảo vệ cao nhất thế giới.

"Nhưng trên thực tế, Merkava Mk IV chỉ có lớp giáp bảo vệ tương đương một phương tiện chiến đấu bộ binh hạng nặng, điều này đã được chứng minh trong cuộc xung đột ở Trung Đông", ông Chemezov nhấn mạnh.