Tặng nhu yếu phẩm sẻ chia với người dân khó khăn vì Covid-19 ở Hoàng Mai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 5/8, các chiến sỹ Công an Thủ đô cùng các nhà hảo tâm đã đến những nơi khó khăn nhất vì dịch bệnh ở Hoàng Mai để sẻ chia và tặng các hộ gia đình 60 suất thực phẩm thiết yếu…
Đại diện chương trình tặng quà gia đình bà bà Lê Thị Tuấn Anh ở phường Lĩnh Nam

Đại diện chương trình tặng quà gia đình bà bà Lê Thị Tuấn Anh ở phường Lĩnh Nam

Hoàng Mai đang là địa bàn được đánh giá có nguy cơ cao về dịch bệnh. Cả hệ thống chính trị, lực lượng công an cơ sở, y tế, thanh niên tình nguyện, bảo vệ dân phố, dân quân và các tầng lớp nhân dân đã và đang hết mình ngày đêm phục vụ công tác phòng chống dịch: trực chốt phong tỏa, hỗ trợ giám sát các điểm công cộng, điểm chợ dân sinh tránh tụ tập đông người, tuyên truyền công tác phòng chống dịch, hỗ trợ công tác tiêm chủng mở rộng vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn 14 phường.

Tuy nhiên, do có nhiều khu vực phong tỏa nên nhân dân khó khăn trong việc duy trì cuộc sống hàng ngày. Nhiều lao động tự do phải nghỉ việc nên gặp khó khăn về thu nhập.

Tiếp tục chuỗi hoạt động chung sức cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Trung đoàn CSCĐ, đoàn viên thanh niên Báo ANTĐ, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã cùng Quỹ Kết Nối Từ Tâm, Quỹ AVI Foundation vận động 60 suất quà là lương thực, nhu yếu phẩm để trao tặng, hỗ trợ bà con khó khăn ở 11 phường trên quận Hoàng Mai. Mỗi suất gồm 5kg gạo, trứng, nước mắm, dầu ăn, 1 thùng mì tôm. Chương trình được tổ chức đảm bảo giãn cách, tất cả người tham gia đều đã được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Đây là một trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng của Đoàn Thanh niên, hội phụ nữ Trung đoàn CSCĐ, thanh niên: Báo ANTĐ, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã cùng Quỹ Kết Nối Từ Tâm, Quỹ AVI Foundation

Đây là một trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng của Đoàn Thanh niên, hội phụ nữ Trung đoàn CSCĐ, thanh niên: Báo ANTĐ, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã cùng Quỹ Kết Nối Từ Tâm, Quỹ AVI Foundation

Những người tham gia chương trình đều đảm bảo phòng chống dịch và đã được tiêm vaccine phòng Covid-19

Những người tham gia chương trình đều đảm bảo phòng chống dịch và đã được tiêm vaccine phòng Covid-19

Bí thư Đoàn Thanh niên Quận Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang khẳng định: “Các suất quà sẽ được Quận đoàn Hoàng Mai cùng hỗ trợ đưa đến tận tay những người dân đang gặp khó khăn. Đây là việc làm rất thiết thực!”

Trong căn nhà nhỏ ở phường Lĩnh Nam, bà Lê Thị Tuấn Anh phấn khởi lắm khi nhận món quả sẻ chia từ thanh niên CATP Hà Nội và các nhà hảo tâm. Bà là giáo viên mầm non tư thục. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên bà phải nghỉ dạy từ 5/2020 đến nay và không có thu nhập khác. Gia đình nhà bà rất khó khăn khi bà đang bị ung thư tuyến giáp; con trai học lớp 7 bị viêm phổi mãn tính…

“Khó khăn bủa vây các chú ạ, nhưng trong lúc này thì tình làng nghĩa xóm, các cấp chính quyền đề hỗ trợ, sẻ chia. Món quà hôm nay còn ấm áp nghĩa tình của lực lượng Công an và các nhà hảo tâm. Tôi rất xúc động, tin rằng gia đình sẽ vượt qua khó khăn lúc này và Thủ đô sẽ sớm kiểm soát dịch bệnh”, bà Lê Thị Tuấn Anh nói.

Ông Nguyễn Văn Long - Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 25, 26, 27 phường Lĩnh Nam cảm ơn tình cảm của các đơn vị và chia sẻ: “Lúc này, sự sẻ chia cũng là liều thuốc bổ giá trị. Hoàng Mai là điểm nóng dịch bệnh nhưng cũng đi đầu về việc thành lập mô hình điểm “vùng xanh” chống dịch. Lực lượng công an đang ngày đêm căng sức chống dịch nhưng cũng có nhiều hoạt động vì xã hội thiết thực. Rất xứng đáng “vì nhân dân phục vụ”