Tăng cường phòng thủ cho Tokyo

ANTĐ - Nhật Bản đã hoàn tất triển khai tên lửa đánh chặn ở trung tâm Thủ đô Tokyo và điều động tàu khu trục nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước vụ phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên. 

Các tên lửa Patriot đã được triển khai hôm 7-4 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản và 2 căn cứ khác ở vùng Thủ đô nhằm bảo vệ khu vực có khoảng 35 triệu dân này. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng phái 3 tàu khu trục Aegis mang tên lửa đánh chặn tới biển Hoa Đông, nơi nước này đã triển khai tên lửa Patriot trên chuỗi đảo Okinawa dự kiến là nơi đường bay của tên lửa Triều Tiên bay qua. 

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shu Watanabe, không có dấu hiệu Bình Nhưỡng đang chuẩn bị vụ thử hạt nhân lần 3, trái ngược với thông tin từ hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc. Trong một diễn biến khác, tại cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc hôm 8-4, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết Bắc Kinh quan ngại trước kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên. Cùng ngày, Bình Nhưỡng thông báo khoảng 30 phóng viên nước ngoài đã có mặt tại nước này để đưa tin về vụ phóng vệ tinh.