Tặng 600 triệu đồng ủng hộ nhân dân, Công an tỉnh Quảng Bình khắc phục thiệt hại mưa lũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tiếp tục hành trình tặng quà đến nhân dân, cán bộ chiến sỹ Công an 7 tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, chiều nay 22-10, Đoàn công tác của CATP Hà Nội do Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu, đã trao số tiền 600 triệu đồng hỗ trợ nhân dân và cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và Đại tá Bùi Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cùng đại diện một số phòng chức năng tiếp đoàn.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, trưởng đoàn công tác đã ân cần gửi lời thăm hỏi, chia sẻ trước những mất mát, thiệt hại mà nhân dân, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đang phải gánh chịu do mưa, lũ gây ra.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác trao 600 triệu đồng dành tặng nhân dân, CBCS Công an tỉnh Quảng Bình

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác trao 600 triệu đồng dành tặng nhân dân, CBCS Công an tỉnh Quảng Bình

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đã trao tặng số tiền 600 triệu đồng đến Công an tỉnh Quảng Bình. Đây là món quà được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội phát động quyên góp từ CBCS..., đồng thời thông qua Lãnh đạo Công an tỉnh sẽ gửi tới nhân dân, CBCS của Công an tỉnh đang gặp khó khăn, ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình xúc động đón nhận tình cảm mà Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng CBCS và người lao động của CATP Hà Nội trao tặng, đồng thời bày tỏ đây là hành động và nghĩa cử hết sức cao đẹp, kịp thời, giúp nhân dân cũng như CBCS của Công an tỉnh Quảng Bình vơi bớt khó khăn do ảnh hưởng của mưa, lũ.

Các đồng chí Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã thông tin nhanh với Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cùng đoàn công tác về tình hình, thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn; cũng như công tác đảm bảo ANTT, TTATXH của lực lượng Công an tỉnh…

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Giám đốc và CBCS CATP Hà Nội

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Giám đốc và CBCS CATP Hà Nội

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh, mặc dù nước lũ đã xuống nhiều, tuy nhiên đến trưa 21-10 vẫn còn trên 43.000 ngôi nhà ngập trong nước lũ. Mưa lũ đã làm chết 9 người và làm bị thương 29 người.

Theo thống kê của các địa phương, hiện số nhà còn bị ngập lụt như sau: Huyện Lệ Thủy hơn 30.000 nhà; huyện Quảng Ninh 9.326 nhà; huyện Bố Trạch 2.234 nhà; huyện Minh Hóa 223 nhà; thị xã Ba Đồn 470 nhà; thành phố Đồng Hới 340 nhà; huyện Quảng Trạch 681 nhà. Số thôn, bản bị chia cắt, cô lập: Quảng Ninh có 56 thôn/11 xã; Bố Trạch có 42 thôn, bản; vùng biên giới còn 52 thôn, bản/08xã/04 huyện còn bị chia cắt. Tổng số hộ dân đã di dời 31.251 hộ, hiện đã trở về nhà 8.528 hộ.

Đến trưa ngày 22/10, trên địa bàn huyện Lệ Thủy nước rút chậm, hiện vẫn còn 1.000 nhà dân còn ngập sâu trong nước
Đến trưa ngày 22/10, trên địa bàn huyện Lệ Thủy nước rút chậm, hiện vẫn còn 1.000 nhà dân còn ngập sâu trong nước

Hiện, tuyến đường sắt chỉ lưu thông được chiều từ Đồng Hới đi TP. Hồ Chí Minh. Về đường bộ còn nhiều tuyến đường bị tắc chưa lưu thông được như: Quốc lộ 1 đoạn qua xã Võ Ninh (Quảng Ninh), xã Cam Thủy (huyện Lệ Thủy); đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch); quốc lộ 12C đoạn qua xã Thuận Hóa (huyện Tuyên Hóa); các tuyến Quốc lộ còn nhiều điểm tắc đường như 12A, 15, 9B, 9C, 9E; các tuyến đường tỉnh lộ còn nhiều điểm tắc đường như 558B, 558C, 559B,562, 564, 564B, 569, 570...

Các địa phương, lực lượng chức năng từ tỉnh đến các thôn, bản cùng người dân tại địa phương vẫn đang tập trung và huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn; cấp phát kịp thời lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm cần thiết khác cho Nhân dân các vùng bị chia cắt, vùng ngập sâu, vùng sâu, vùng xa có đồng bào dân tộc sinh sống và các vùng dân cư khác...

Trước đó, ngày 21-10, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cùng đoàn công tác CATP Hà Nội đã trao số tiền 600 triệu đồng dành tặng nhân dân, CBCS Công an tỉnh Hà Tĩnh.