Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên

ANTD.VN - Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã thắng cử sau cuộc bỏ phiếu có kết quả sít sao chưa từng thấy. Được biết trước đó ông từng là một cựu công tố viên nổi tiếng khi đẩy nhiều lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc vào vòng lao lý vì tội tham nhũng.

Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Với hơn 99% số phiếu bầu được kiểm đếm hôm 10/3, ông Yoon Suk Yeol (60 tuổi) đã vượt qua ứng viên Lee Jae Myung của đảng Dân chủ cầm quyền với tỷ lệ 48,6% phiếu bầu so với 47,8%, để trở thành tân Tổng thống Hàn Quốc.
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Với chênh lệch phiếu bầu chưa tới 1%, đây là kết quả bầu cử tổng thống sít sao chưa từng thấy ở Hàn Quốc trong nhiều năm trở lại đây.
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Được bầu làm tổng thống Hàn Quốc với nhiệm kỳ 5 năm, ông Yoon cam kết sẽ tôn trọng hiến pháp, quốc hội và hợp tác với các đảng đối lập để hàn gắn nền chính trị đang bị chia rẽ và củng cố đoàn kết.
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
"Cuộc bầu cử là chiến thắng của người dân Hàn Quốc vĩ đại, cuộc cạnh tranh của chúng ta giờ đây đã kết thúc. Chúng ta giờ đây phải chung tay đoàn kết trong một dân tộc, một đất nước", ông Yoon nói trong phát biểu chiến thắng, bày tỏ cảm ơn tới ông Lee và các đối thủ khác.
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Ông Yoon Suk Yeol sinh ra tại Seoul, cha ông là một giáo sư đại học và mẹ ông là một giáo viên. Sau khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul, ông Yoon đã 9 lần tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề luật để trở thành một công tố viên vào năm 1994.
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Sau nhiều năm, ông đã thành công với tư cách một nhà điều tra chống tham nhũng, không nao núng trước áp lực chính trị khi “truy lùng” những người giàu có và quyền lực nhất đất nước.
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Ông Yoon Suk Yeol từng làm việc với tư cách là công tố viên cấp cao vào năm 2016-2017. Ông đã tiến hành các cuộc điều tra nhằm vào những người tiền nhiệm của Tổng thống Moon Jae In - hai cựu Tổng thống Park Geun Hye và Lee Myung Bak. Cả hai người cuối cùng đều bị kết tội tham nhũng và lạm quyền.
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Ông cũng tham gia cuộc điều tra người đứng đầu tập đoàn Samsung và một cựu chánh án Tòa án Tối cao vì tội tham nhũng.
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
"Tôi sẽ chú ý tới đời sống của người dân, cung cấp các dịch vụ phúc lợi tốt cho những người cần đến chúng và nỗ lực tối đa để Hàn Quốc trở thành một thành viên đầy tự hào, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế", ông Yoon Suk Yeol nói.
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Ông Lee Jae-myung, 57 tuổi, cũng thừa nhận thất bại và chúc mừng ông Yoon, ông nói: "Tôi đã nỗ lực hết sức nhưng không đáp ứng được kỳ vọng của mọi người. Tất cả đều là trách nhiệm của tôi. Tôi xin gửi lời chúc mừng tới ứng viên Yoon Suk-yeol",
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Ông Lee Jae-myung theo đuổi cách vận động tranh cử với hình tượng một lãnh đạo có năng lực, sẽ hoàn thành tốt mọi việc trong cả kinh tế và quan hệ đối ngoại.
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Trong khi đó, ông Yoon Suk-yeol đưa ra thông điệp về công bằng, lẽ phải, nguyên tắc và pháp quyền cũng như tăng cường chỉ trích chính sách của Tổng thống sắp mãn nhiệm Moon Jae-in.
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Lãnh đạo thế giới đã gửi lời chúc mừng tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và bày tỏ hy vọng sớm hợp tác với chính quyền của ông.
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Phát ngôn viên Nhà Trắng hôm nay ra cũng ra tuyên bố rằng: "liên minh giữa Mỹ và Hàn Quốc, giữa nền kinh tế cũng như người dân của hai nước chúng ta đang gắn bó chặt chẽ. Tổng thống Biden mong muốn tiếp tục làm việc với tân Tổng thống Hàn Quốc để mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác chặt chẽ của chúng ta".
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Thủ tướng Anh Boris Johnson đăng lên Twitter chúc mừng chiến thắng của tân Tổng thống Yoon Suk-yeol, khẳng định Hàn Quốc "là bạn và là đồng minh" của Anh.
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
"Tôi mong muốn chúng ta hợp tác chặt chẽ trên các mối ưu tiên chung như bảo vệ tự do và an ninh cũng như thúc đẩy thương mại trong các ngành công nghiệp của tương lai", ông Johnson viết.
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng bày tỏ mong muốn được làm việc với tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon để làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước, thúc đẩy các ưu tiên chung và giải quyết những thách thức.
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida khi chúc mừng ông Yoon Suk-yeol đã bày tỏ hy vọng cùng nhau cải thiện quan hệ Seoul - Tokyo.
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Ông Kishida nói rằng quan hệ căng thẳng giữa các nước láng giềng cần được cải thiện, nhất là khi mối quan hệ song phương tốt đẹp là điều không thể thiếu giữa những thách thức lớn trong cộng đồng quốc tế.
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Ông Yoon sẽ nhậm chức vào tháng 5 và phục vụ một nhiệm kỳ 5 năm với tư cách là nhà lãnh đạo của nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới để thay thế Tổng thống đương nhiệm Moon Jae In.
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên
Tân Tổng thống Hàn Quốc, ẩn số mới trên bán đảo Triều Tiên