Tận mắt xem nghi lễ thả cá chép trên sông cổ, dựng cây Nêu ở Hoàng Thành Thăng Long

ANTD.VN - Sáng 2-2 (23 Tháng Chạp), tại Hoàng Thành Thăng Long, đã diễn ra Lễ ông Công ông Táo và thả cá chép tại dòng sông cổ, khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu. 

Cúng ông Công, ông Táo là một phong tục có từ rất lâu đời ở Việt Nam

Ngoài ra, trong tâm thức người Việt, “cá vượt Vũ môn” hay “cá chép hóa rồng” còn mang ý nghĩa của sự thăng hoa, biểu tượng của tinh thần vượt khó, sự kiên trì, bền chí chinh phục tri thức để đi tới thành công

Theo tục lệ, ngày 23 tháng Chạp là ngày đưa tiễn ông Táo về chầu trời để tấu việc trần gian của gia chủ với Ngọc Hoàng. Trong dân gian cũng như cung đình, đều sửa soạn lễ vật dâng tiến.

Sáng 2-2, tức 23 Tháng Chạp, Hoàng Thành Thăng Long đã tổ chức Lễ Ông Công Ông Táo ở Điện Kính Thiên

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cùng các đại biểu dâng hương ở Điện Kính Thiên

Đoàn rước cá chép để thả ở dòng sông cổ tại di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu

Các lễ trước tết có ý nghĩa "tống cựu nghênh tân - tiễn cái cũ để đón năm mới về"

Đoàn rước thu hút nhiều du khách

Đây là hoạt động trong chuỗi các chương trình Tết 2024 tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Chương trình nhằm phát huy giá trị văn hóa cung đình Thăng Long xưa, thể hiện không khí chuẩn bị đón Tết và những tập tục trong ngày Tết.

Nghi thức thả cá chép vào ngày Tết ông Công ông Táo được chuẩn bị kỹ lưỡng, đội ngũ tham gia đều mặc áo dài, đầu đội khăn xếp.

Thả 5 cá chép đỏ tại dòng sông cổ ở khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu

Theo Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, việc nghiên cứu, tái hiện các nghi thức truyền thống trong cung đình và dân gian dịp Tết Nguyên đán tại Hoàng thành Thăng Long nhằm gìn giữ nét văn hóa truyền thống trong không gian di sản.

Đoàn rước đi trong Hoàng Thành Thăng Long

Hoạt động được diễn ra trang trọng, đúng nghi lễ

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cũng dự Lễ dựng cây Nêu ngày tết ở Hoàng Thành Thăng Long

Theo phong tục, hàng năm cây nêu được dựng lên tại đây để đánh dấu giao thời năm cũ sang năm mới (hay còn gọi là Tống cựu nghênh tân) cầu quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, đất nước thịnh vượng. Bởi Hoàng thành Thăng Long là nơi 52 vị vua từng cư ngụ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà trao đổi với các chuyên gia bên lề hoạt động

Đây là một trong nhiều hoạt động mà Hà Nội tổ chức để gìn giữ, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống