Tấn công y, bác sĩ, người đàn ông lĩnh án ngay sau Tết Nhâm Dần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bị ngã xe máy, Thịnh vào bệnh viện sơ cứu nhưng không tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19 và còn tấn công đội ngũ y, bác sĩ tại đây.

Ngày 8-2, TAND quận Ba Đình (TP Hà Nội) phiên tòa xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn và đã quyết định tuyên phạt Đào Văn Thịnh (SN 1984, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội) 8 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội, Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn yêu cầu 100% trường hợp bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân đến khám tại khoa cấp cứu bệnh viện này phải thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2. Khi có kết quả âm tính thì sẽ tổ chức khám và điều trị theo quy định.

Bị cáo Đào Văn Thịnh bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Bị cáo Đào Văn Thịnh bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Ngày 12-1-2022, Bệnh viện Xanh Pôn phân công các bác sĩ, y tá trực, trong đó có bác sĩ Nguyễn Thế Hiệp và y tá Hồ Thanh Hương và điều dưỡng Phạm Văn Minh làm nhiệm vụ tại khu vực sàng lọc test nhanh COVID-19.

Khoảng 18h cùng ngày, Đào Văn Thịnh điều khiển xe máy và bị ngã xe tại khu vực tư Trần Phú - Hùng Vương, do không làm chủ tay lái, dẫn đến thương tích ở mặt. Sau đó, Thịnh tiếp tục điều khiển xe máy vào Bệnh viện Xanh Pôn để sơ cứu, chữa trị vết thương.

Sau khi Thịnh vào bệnh viện, nhận thấy người đàn ông này có biểu hiện sử dụng rượu bia trước đó, các bác sĩ đã đón tiếp, hướng dẫn Thịnh test COVID-19 tại khu sàng lọc và chờ kết quả.

Trong khi đợi kết quả, Thịnh yêu cầu các bác sĩ phải sơ cứu vết thương. Thấy vậy, y tá Hồ Thanh Hương đã giải thích những quy định cho Thịnh biết, đồng thời đề nghị người đàn ong này chấp hành. Lúc này, Thịnh liền chửi bới, xúc phạm các bác sĩ, y tá.

Thịnh tiến đến bàn tiếp đón trong khu sàng lọc, nơi bác sĩ Nguyễn Thế Hiệp đang đứng, dùng chân đá trúng người bác sĩ Hiệp. Khi bác sĩ Hiệp đi ra chỗ khác, Thịnh có ý định tấn công y tá Hương thì được anh Phạm Văn Minh đến can ngăn.

Tiếp tục yêu cầu Thịnh không chửi bới, xúc phạm mọi người, anh Minh liền bị Thịnh thúc củi trỏ vào mặt. Trước sự manh động ấy, lực lượng bảo vệ tại Bệnh viện Xanh Pôn buộc phải khống chế Thịnh.

Tuy nhiên, do Thịnh bị thương tích vì ngã xe máy nên các y, bác sĩ tại đây vẫn tiếp tục sơ, cấp cứu cho bệnh nhân này. Thịnh sau đó tự ý bỏ ra về.

Ngày 13-1-2022, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã phản ánh vụ việc đến Công an quận Ba Đình và thu giữ hình ảnh camera ghi lại sự việc. Đến 19h cùng ngày, Đào Văn Thịnh đến trụ sở cơ quan công an đầu thú.

Ngày 27-1-2022, Viện KSND quận Ba Đình (Hà Nội) ra Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo Đào Văn Thịnh về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan Công an xác định, anh Nguyễn Thế Hiệp không bị thương tích gì, còn anh Phạm Văn Minh có 1 vết sưng phù nề bên phải đầu. Cả hai người này đều từ chối giám định thương tích và không có yêu cầu về dân sự.

Bị đưa ra tòa xét xử, Thịnh thành khẩn khai báo hành hành vi phạm tội như nêu trên. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu do cơ quan chức năng thu thập.

Trước khi áp dụng mức án cùng tội danh nêu trên đối với Thịnh, HĐXX sơ thẩm nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội. Bị cáo đã không chấp hành quy định của bệnh viện, chửi bới và đánh bác sĩ, nhân viên y tế đang thi hành công vụ, gây cản trở đến việc khám, chữa bệnh cho bệnh nhân.

Vì vậy, cần phải có mức án nghiêm khắc mới đủ tác dụng răn đe bị cáo và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, HĐXX cũng cân nhắc, xem xét nhân thân, thái độ khai báo, phạm tội lần đầu và bị cáo ra đầu thú để áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật.