Taliban sử dụng phụ nữ đánh bom liều chết

(ANTĐ) - Lực lượng Taliban đang sử dụng phụ nữ như chiến binh để đánh bom liều chết tại Afghanistan, người phát ngôn Lực lượng Hỗ trợ An ninh quốc tế (ISAF) do NATO chỉ huy tại Afghanistan, tướng Josef Blotz hôm qua 20-6 cho biết.
Taliban sử dụng phụ nữ đánh bom liều chết ảnh 1
Taliban đã từng dùng trẻ em để đánh bom tự sát
Việc sử dụng phụ nữ làm công cụ chiến đấu là rất nguy hiểm bởi phụ nữ dễ tiếp cận với mục tiêu, ông Josef cho biết thêm. Ít nhất 3 người phụ nữ đã thực hiện những cuộc tấn công trong vòng 1 năm qua tại đất nước do Taliban chiếm đóng. Gần đây nhất, ngày 4-6, một người phụ nữ đánh bom tự sát vào đoàn xe quân sự tại Marawara, Kunar, giết chết 3 phiên dịch viên người bản địa của lực lượng ISAF. Chiến thuật dùng phụ nữ này của Taliban được cho là nhằm nỗ lực phá hoại an ninh của chính phủ Afghanistan và các lực lượng liên minh, đồng thời là mối đe dọa cho người dân nước này. Hiện NATO đang lên kế hoạch chuyển giao quyền kiểm soát 7 vùng bao gồm 3 tỉnh và Thủ đô Kabul cho lực lượng an ninh Afghanistan và tháng 7 tới.