Tai nạn kinh hoàng ở Gia Lai làm 11 người chết: Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra nguyên nhân

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã gửi lời thăm hỏi, động viên và chia sẻ tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng tại Gia Lai làm 11 người chết vào sáng nay 7/5. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn kinh hoàng ở Gia Lai làm 11 người chết, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Khuất Việt Hùng và  Thứ trưởng Bộ GTVT  Lê Đình Thọ trực tiếp đến hiện trường trong thời gian sớm nhất phối hợp với UBND, Ban ATGT tỉnh Gia Lai giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Đặc biệt, cần khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng làm 11 người chết ở Gia Lai đang được cứu chữa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh (Ảnh:Báo Gia Lai)

Đối với tỉnh Nam Định và Bình Định, Phó  Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND 2 địa phương phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn; phối hợp hỗ trợ điều tra nguyên nhân, xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Cần kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với các doanh nghiệp có 2 xe ô tô trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật.

Cũng liên quan tới vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo các cơ quan y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh tập trung toàn lực cấp cứu các nạn nhân.

Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai nơi tiếp nhận và cấp cứu các nạn nhân, đội ngũ y, bác sĩ tại đây huy động tối đa nhân, vật lực để tập trung cứu chữa,  phẫu  thuật kịp thời các nạn nhân có các chấn thương nạn.
Hiện bệnh viện đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 34 nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra tại huyện Chư Sê, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại viện, 1 trường hợp nguy kịch, tiên lượng xấu, với chấn thương sọ não nặng.
Trong số 34 nạn nhân đang tích cực được theo dõi tại viện, có 1 trường hợp là trẻ em dưới 3 tuổi, cháu đang được chăm sóc các vết thương hở trên cơ thể.

Các nạn nhân tử vong đã được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Phía Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng chức năng phối hợp xác định danh tính và bàn giao thi thể cho thân nhân khi được xác định cụ thể.