Tai nạn hi hữu: Cô giáo sơ xuất để trẻ mầm non ăn bột thông tắc bồn cầu

ANTD.VN - 3 trẻ mầm non 4 tuổi đã phải nhập viện vì ăn nhầm phải bột thông tắc bồn cầu do cô giáo cất trong lớp học tại điểm trường mầm non Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An.

Ngày 16-11, ông Trịnh Xuân Hưng, Chủ tịch UBND xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra việc 3 trẻ mầm non ăn phải bột thông tắc bồncầu và phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc.

Bà Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng trường mầm non Nam Kim cho biết, khoảng 16h ngày 14-11, các bé 3 cháu N.T.Y.N., N.N.B. và P.T.N (lớp 4 tuổi), điểm Mạnh San thuộc trường mầm non Nam Kim, huyện Nam Đàn do hiếu động đã ăn phải bột thông tắc bồn cầu.

Tai nạn hi hữu khiến 3 trẻ mầm non phải nhập viện vì ăn phải bột thông tắc bồn cầu

Sau khi kiểm tra, nguyên nhân được xác định là do bồn cầu nhà vệ sinh bị tắc, nhân viên kế toán của trường đã đưa 2 gói bột xuống lớp để thông tắc. Tuy nhiên, cô giáo đã không sử dụng ngay mà cất 2 gói bột vào tủ trong lớp học để làm việc khác.

Do tò mò, hiếu động, 3 bé lớp này đã mở tủ, lấy gói bột bóc ra để ăn. Khi vào lớp phát hiện sự việc, cô giáo đã báo cáo lên ban Giám hiệu nhà trường, sau đó cùng đưa các cháu sang trạm Y tế xã Nam Kim sơ cứu.

Tuy nhiên, do sức khỏe các cháu bị ảnh hưởng, cần điều trị, theo dõi, nên các cháu đã được chuyển đến bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Do cháu Y.N và N.B bị nặng hơn với các hiện tượng bị rộp loét miệng, lưỡi và vòm họng nên được chuyển ra bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị.

Hiện sức khỏe của 2 cháu này đã qua giai đoạn nguy hiểm và đang được theo dõi, kiểm tra nội soi hệ tiêu hóa...

Hiệu trưởng trường mầm non Nam Kim thừa nhận, đây là sự việc đáng tiếc lần đầu tiên xảy ra tại trường; nhà trường đã kịp thời đưa các cháu đi cấp cứu và sẽ có trách nhiệm trong quá trình điều trị.

Tiếp theo, nhà trường sẽ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cụ thể của những người liên quan và rút kinh nghiệm sâu sắc để không xảy ra những sự việc đáng tiếc tương tự.