Nghi án trẻ bị nhốt trong nhà vệ sinh: Kéo dài thời hạn đình chỉ 2 cô giáo mầm non Hương Sơn

ANTD.VN - Để cơ quan công an làm rõ sự việc, thời hạn đình chỉ hai cô giáo liên quan đến việc nhốt trẻ trong nhà vệ sinh trường mầm non Hương Sơn phải kéo dài so với thời hạn 30-3.

Hôm nay, ngày 30-3 là thời hạn cuối trong Quyết định đình chỉ hai cô giáo Vương Thị Hương và Vương Thị Loan trường MN Hương Sơn

Liên quan đến việc một trẻ mầm non 4 tuổi bị nhốt trong nhà vệ sinh và bị bỏ quên tại Trường Mầm non Hương Sơn (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), chiều 30-3, ông Đặng Văn Viện, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Mỹ Đức cho biết đến thời điểm hiện tại, việc có hay không chuyện cháu bé bị nhốt trong nhà vệ sinh trường mầm non Hương Sơn vẫn chưa thể xác minh rõ.

Hiện công an huyện vẫn đang làm việc với cả gia đình cháu Yến và 2 cô giáo. Kết quả xác minh sẽ là căn cứ để cơ quan chức năng đưa ra hình thức xử lý phù hợp.

Công an đang xác minh có hay không việc cô giáo mầm non Hương Sơn nhốt trẻ vào nhà vệ sinh

Cũng theo Trưởng phòng GD-ĐT Đặng Văn Viện, hai cô giáo liên quan đến sự việc đã bị tạm đình chỉ từ ngày 28 đến ngày 30-3. Tuy nhiên, do sự việc cần có thêm thời gian để xác minh nên hai cô giáo này sẽ tiếp tục bị đình chỉ công tác đến khi nào cơ quan công an làm rõ sự việc.

Bà Hoàng Thanh Hương, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo Phòng GD-ĐT huyện yêu cầu trường mầm non Hương Sơn, trong khi chờ kết quả xử lý, phải duy trì ổn định nền nếp chăm sóc, giáo dục trẻ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ đồng thời tạo sự yên tâm, tin tưởng cho phụ huynh.

Trường Mầm non Hương Sơn hiện có quy mô hơn 1.000 bé. Được biết, nhà trường đã phân công cô giáo khác quản lý, chăm sóc các bé lớp mẫu giáo 4 tuổi.