Sương mù dày đặc khiến chuyến thăm DMZ của Tổng thống Mỹ bất thành

ANTD.VN - Trong chuyến công du tới Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ lên kế hoạch tới thăm khu phi quân sự liên Triều (DMZ) mà không thông báo trước. Để đến khu vực nhạy cảm này, lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống Mỹ luôn được đặt trong tình trạng "căng như dây đàn", song cuối cùng thời tiết xấu đã phá hỏng kế hoạch của ông chủ Nhà Trắng.

Sương mù dày đặc khiến Tổng thống Mỹ không thể tới DMZ. Điều này khiến ông rất thất vọng. Trong ảnh là khoảnh khắc các quan chức cấp cao của Mỹ thảo luận trong khi ông Trump ngồi trong xe hơi, sau khi đáp xuống từ trực thăng

Khoác chiếc áo của quân đội Mỹ cho đỡ lạnh, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cập nhật tình hình cho các phóng viên

Để đáp ứng kế hoạch thăm DMZ của Tổng thống Mỹ, lực lượng an ninh Mỹ đã có những giây phút cực kỳ căng thẳng

Sương mù dày đặc khiến trực thăng Marine One chở Tổng thống Mỹ không thể tiếp cận DMZ và buộc phải quay trở lại căn cứ quân sự

Tại Hàn Quốc, ông chủ Nhà Trắng đã có buổi phát biểu trước Quốc hội nước này

 

Một nghị sĩ giơ cao biểu ngữ đòi thả vị tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-Hye, cũng như mong muốn liên minh Mỹ-Hàn mạnh mẽ hơn

Trong chuyến thăm Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ và phu nhân còn tới nghĩa trang quốc gia

Tổng thống Mỹ châm hương tại nghĩa trang quốc gia Hàn Quốc.