Súng chống tăng RPG-30 Kryuk do Việt Nam chế tạo khiến Nga bất ngờ

ANTD.VN - Việt Nam chế tạo thành công súng chống tăng RPG-30 Kryuk là bất ngờ lớn đối với các nhà báo của trang Rossiyskaya Gazeta.

Việt Nam chế tạo thành công súng chống tăng RPG-30 Kryuk được xem là thành tựu lớn, bởi vũ khí này theo đánh giá có khả năng đánh bại những hệ thống phòng vệ chủ động tối tân nhất hiện nay.

Hình ảnh súng phóng lựu chống tăng RPG-30 Kryuk đã xuất hiện trong một phóng sự của Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, nó được trưng bày tại triển lãm các loại vũ khí do công nghiệp quốc phòng trong nước sản xuất.

Súng chống tăng dùng một lần RPG-30 Kryuk được phát triển nhằm đối phó với các hệ thống phòng vệ chủ động (APS) kiểu Trophy và Iron Fist trang bị trên xe tăng, thiết giáp của Israel, Mỹ và nhiều quốc gia khác.

RPG-30 gồm 2 đạn liên tiếp, trong đó đạn phụ cỡ 30 mm có tác dụng đánh lừa, kích hoạt hệ thống phòng vệ chủ động của xe tăng địch. Bay sau là quả đạn chính cỡ 105 mm sẽ xuyên thủng giáp xe.

Hiện nay các hệ thống phòng vệ chủ động có điểm yếu là mất vài giây giãn cách sau khi phóng đạn đánh chặn, bởi vậy một loại súng chống tăng có khả năng phóng 2 quả rocket liên tiếp vào mục tiêu trong thời gian ngắn chính là bí quyết vượt qua APS.

Thông số cơ bản của RPG-30 Kryuk: Súng - chiều dài 1.135 mm; cỡ nòng 105 mm; trọng lượng 10,3 kg (gồm cả đạn). Đầu đạn - 1 đạn PG-29 cỡ 105 mm và 1 đạn phụ cỡ 30 mm; tầm bắn hiệu quả 200 m; sơ tốc 120 m/s; sức xuyên 650 mm thép sau giáp phản ứng nổ, 1.500 mm tường bê tông.

Theo trang Rossiyskaya Gazeta, cũng có thông tin về việc tiếp tục sản xuất theo giấy phép tại Việt Nam một loại vũ khí chống tăng uy lực khác đó là khẩu RPG-29 Vampire.

Súng chống tăng RPG-29 nhận được tên định danh Việt Nam SCT-29 và có khả năng tiêu diệt xe tăng chiến đấu chủ lực của đối phương ở khoảng cách lên đến 500 m.

RPG-29 Vampire là loại súng phóng rocket chống tăng dùng nhiều lần được phòng thiết kế Tula phát triển với thiết kế bắn đạn tamdem PG-29V để chống lại các loại xe tăng, thiết giáp trang bị giáp phản ứng nổ và đạn nhiệt áp TBG-29V chống lô cốt công sự.

Thông số cơ bản: Súng - Dài 1.000 mm khi hành quân, 1.850 mm sẵn sàng bắn; cỡ nòng 105 mm; trọng lượng 12,1 kg. Đầu đạn PG-29V - cỡ 65/105 mm; trọng lượng 4,5 kg; tầm bắn hiệu quả 500 m; sơ tốc 280 m/s; sức xuyên 750 mm thép sau giáp phản ứng nổ, 1.500 mm tường gạch, 3.700 mm đất đá.

Kíp chiến đấu của RPG-29 gồm 2 người, khi hành quân súng được tháo rời làm 2 phần, cơ cấu điểm hỏa của súng khác với các dòng RPG trước đây khi quả đạn được kích hoạt thông qua cò súng gắn sát tay cầm.

Vào thời điển hiện nay, gần như tất cả xe tăng trên thế giới, không một chiếc nào có vỏ giáp đủ sức chống lại RPG-29 mà không bị phá hủy hoặc hư hại nặng.

Bên cạnh đó theo tờ báo Nga, các doanh nghiệp quốc phòng của Việt Nam vẫn tiếp tục sản xuất loại súng chống tăng đã chứng tỏ được bản thân sau thời gian dài sử dụng đó là khẩu RPG-7 (tên Việt Nam gọi là SCT-7).

Ngoài đạn liều đơn truyền thống, Việt Nam đã sản xuất thành công loại đạn PG-7VR mang liều nổ kép nhằm phá giáp phản ứng nổ, cũng như đạn nhiệt áp TBG-7 và cả đạn nổ mảnh sát thương OG-7.