Sức mạnh đáng sợ của trực thăng tấn công Mi-28 Nga tại Syria

ANTD.VN - Mi-28 biệt danh "Thợ săn đêm" được Nga triển khai tại Syria khiến đối phương kinh hãi. Trang bị hỏa lực cực mạnh, tầm hoạt động lớn và khả năng tấn công chính xác, Mi-28 là nỗi khiếp sợ cho phiến quân khủng bố IS.

Trong số những trực thăng tấn công được Nga triển khai tới Syria thì cái tên Mi-28 đứng hàng đầu. Nó có sức chiến đấu vượt trội so với Mi-24 và Mi-35.

Trực thăng Mi-28 thế hệ thứ 5 do Nhà máy sản xuất trực thăng M.L. Mil tại Moscow phát triển trên cơ sở trực thăng vận tải-tiến công nổi tiếng thế giới Mi-24 “Cá sấu” (Mỹ và NATO gọi là Hind).

Mi-28 được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tìm, diệt các mục tiêu như xe tăng, thiết giáp, mục tiêu kiên cố, mục tiêu trên không, chi viện hỏa lực cho lục quân. Nó có thể tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, cả ban ngày và ban đêm.  

Loại trực thăng này có khả năng thực hiện nhiệm vụ tác chiến nhanh gấp 2,5 lần so với MI-24.

Mi-28 có chiều dài 17m, roto 17,23m và chiều cao 3,8m. 

Nó có trọng lượng rỗng 8 tấn, trọng lượng chất tải 10,4 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 11,5 tấn.

Mi-28 sử dụng 2 động cơ tuốc bin trục với công suất 1.950 mã lực mỗi động cơ.

Hai động cơ cực khỏe này cho phép Mi-28 bay với vận tốc tối đa lên tới 300km/h. Tầm hoạt động 1.100km.

Trần bay của trực thăng tấn công Mi-28 lên tới 5.800m.

Mi-28 được trang bị đa dạng vũ khí với tổng trọng lượng lên tới 2,3 tấn.

Mi-28 có một pháo tự động 30mm 2A42 (cơ số 250 viên đạn) và 2 cánh nhỏ trên thân mang được tổng cộng: 16 tên lửa chống tăng Ataka-V và 40 đạn rocket S-8 hoặc 16 Ataka-V và 10 đạn rocket S-13 hoặc 16 Ataka-V và 2 thùng súng máy cỡ nòng 23mm. 

Hơn thế, Mi-28 có thể tùy chọn trang bị tên lửa chống tăng 9K118 Sheksna và 9A-220 hoặc 8 tên lửa không đối không Igla-V, Vympel R-73 hoặc 2 bộ rải mìn KMGU-2. 

Hình ảnh trực thăng Mi-28 khi được trang bị đầy đủ vũ khí. Sự xuất hiện và tấn công bất thần của Mi-28 đã bao phen gây kinh hoàng cho phiến quân khủng bố IS, đồng thời đôi khi chúng cũng hỗ trợ quân chính phủ Syria trong cuộc đối đầu với lực lượng đối lập.