Sự thật bất ngờ vụ 2 bé gái 10 tuổi bị bắt cóc ở Lâm Đồng

ANTD.VN - Công an huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, vừa báo cáo ban giám đốc Công an tỉnh này về chi tiết vụ việc mà thông tin ban đầu cho rằng, có 2 bé gái 10 tuổi ở địa phương này cùng bị bắt cóc. 

Công an huyện Đạ Huoai xác nhận, hoàn toàn không có chuyện bắt cóc xảy ra.

Cụ thể trưa 30/10 gia đình 2 bé gái T.H.V và V.N.N.V (đều SN 2006, ngụ huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, đều là học sinh lớp 5) trình báo, 2 cháu bé bị kẻ lạ bắt cóc. Ngay sau khi nhận tin báo, công an huyện Đạ Huoai đã vào cuộc và nhanh chóng báo cáo về ban giám đốc Công an tỉnh.

Gia đình có cung cấp thêm thông tin, 2 bé gái này chơi thân với nhau. Gần trưa 30/10 đã cùng biến mất, 2 gia đình tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả, nên trình báo Công an. Gia đình cháu H.V còn phát hiện mất 1 khoản tiền.

Gia đình có nghe 1 số hàng xóm kể thấy 2 bé gái lên 1 xe khách ở địa phương, thường chạy chuyến đi TP.HCM. Lập tức gia đình truy tìm nhà xe, liên lạc với tài xế để xin gặp 2 cháu bé nói chuyện. Qua điện thoại, cả 2 bé gái đều cho biết, bị người lạ đe dọa, nên phải lấy trộm tiền của gia đình mang xuống TP.HCM giao nộp. nếu không, kẻ lạ đó sẽ... giết hại cả gia đình 2 bé.

Khi vào cuộc, Công an huyện Đạ Huoai đã nhanh chóng liên hệ với nhà xe, yêu cầu tài xế, phụ xe bảo vệ 2 bé gái và quay đầu xe, đưa 2 cháu lập tức trở lại. Nhà xe đáp ứng và đưa 2 cháu bé về cơ quan Công an, từ đó vụ 2 bé gái bị bắt cóc được làm rõ.

Công an tiến hành lấy lời khai 2 bé gái, có sự giám sát của người bảo hộ. 2 bé gái khai báo, vì đam mê, muốn tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí nên bàn bạc, rủ nhau trưa 30/11 đón xe đò đi TP.HCM đăng ký tham dự. 1 trong 2 bé gái này, là cháu H.V lục lấy của gia đình 8 triệu đồng để cả 2 làm lộ phí đi thi.

Vì lo ngại gia đình không đồng ý, la mắng nên 2 bé gái đã dựng nên kịch bản 1 vụ bắt cóc, bị kẻ lạ uy hiếp. Gia đình 2 cháu đã 1 phen hoảng loạn, tìm kiếm khắp nơi và trình báo. Đến khi Công an vào cuộc, vụ việc nhanh chóng được làm rõ.