S&P nhận sai sót khi hạ mức xếp hạng tín dụng của Pháp

ANTĐ - Cơ quan xếp hạng tín dụng Standard and Poor’s (S&P) của Mỹ ngày 10-11 thừa nhận đã mắc sai lầm khi thông báo với một số khách hàng về mức xếp hạng tín dụng hàng đầu của Pháp.

“Do lỗi kỹ thuật, một tin nhắn đã được “bắn” tự động vào một số địa chỉ sử dụng dịch vụ của Công ty Global Credit Portal thuộc S&P, nhắc nhở rằng mức xếp hạng tín dụng của Pháp đã thay đổi”, S&P cho biết. Theo S&P, xếp hạng tín dụng của Pháp hiện vẫn duy trì ở mức “AAA/A-1+” và có triển vọng ổn định, đồng thời khẳng định sự cố này không liên quan đến bất kỳ hoạt động giám sát xếp hạng nào. Bộ trưởng Tài chính Pháp Francois Baroin ngay lập tức đã đề nghị Cơ quan quản lý thị trường và chứng khoán châu Âu cùng Cơ quan quản lý thị trường Pháp (AMF) điều tra sai sót nói trên tại S&P.