Sony bán trụ sở tại Mỹ

ANTĐ - Ngày 18-1, hãng điện tử khổng lồ của Nhật Bản Sony cho biết đã đạt được thỏa thuận bán trụ sở của hãng này tại Mỹ với giá 1,1 tỷ USD cho công  ty bất động sản thương mại Chetrit Group ở New York (Mỹ).

Mọi thủ tục hoàn thiện giao dịch mua bán tòa nhà 36 tầng nằm trên đại lộ Madison này sẽ được hoàn tất trong tháng 3 tới. Tập đoàn Sony mua lại tòa nhà vốn từng là trụ sở của tập đoàn AT&T vào năm 2002. Thương vụ mua bán trụ sở này được coi là một trong những động thái nhằm cân đối dòng tiền mặt của Sony, giải quyết những thanh khoản trong các khoản đầu tư tài chính, cũng như ổn định nguồn vốn. Sony đã trải qua 4 năm thua lỗ liên tục, hãng này có kế hoạch cắt giảm 10.000 việc làm trên khắp thế giới. Được biết, vụ mua bán trụ sở của Sony tại Mỹ diễn ra khi giới truyền thông Nhật Bản vừa qua đưa tin Sony cũng đang chuẩn bị bán một trong những tòa nhà chính 27 tầng tại quận Osaki, Tokyo, nơi mà hãng này đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất tivi.