Sống cùng lịch sử trong “Ký họa thời chiến“

ANTĐ - Chiều 8-11, tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Ký họa thời chiến” của PGS-họa sĩ Trần Huy Oánh.

Đây là hoạt động chào mừng 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12).

Triển lãm trưng bày 85 bức ký họa với các chất liệu chì than, màu nước, phấn nước, mực nho, bút sắt… Đây là những ký ức được ông ghi chép lại ở hậu phương miền Bắc, tuyến lửa khu 4 - Thanh - Nghệ - Tĩnh, Bình - Trị - Thiên; Trường Sơn và Tây Nguyên trong những năm tháng ác liệt của cuộc chiến.

Sống cùng lịch sử trong “Ký họa thời chiến“ ảnh 1

Một tác phẩm trong triển lãm - Ảnh: Bích Thảo

Đây là triển lãm chuyên đề lần thứ ba của ông, sau triển lãm sưu tập sơn dầu năm 1995 và triển lãm sơn mài năm 2001. Những bức ký họa chất chứa những cảm xúc chân thành đã gây ấn tượng mạnh với người xem cũng như thể hiện được tài năng của tác giả.

Theo họa sĩ Lê Trọng Lân: “Trong "Ký họa thời chiến" của họa sĩ Huy Oánh, nhân vật như quen thuộc nên gần gũi, không gian hiện thực nên rộng lớn, màu sắc của trời, đất này nên xúc động…”.

Triển lãm kéo dài tới ngày 19-11-2014.