“Sơn Nam - Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê”

ANTĐ - Là tựa đề cuốn sách do nhà thơ Lê Minh Quốc biên soạn nhân kỷ niệm 85 năm ngày sinh của nhà văn Sơn Nam (1926-2008).

Dày chưa đầy 50 trang nhưng cuốn sách đã tái hiện xuyên suốt không gian từ nơi nhà văn đã sinh ra, trưởng thành đến khi lập nghiệp và thành danh. Trong đó, nhấn mạnh vào nghiệp sách bút “ám ảnh” ông từ thuở chưa học vỡ lòng, và lý giải cả chuyện vì sao ông lấy bút danh Sơn Nam. Cuốn sách cũng đem đến cho bạn đọc thông tin về sự ra đời của những biên khảo văn hóa để rồi ông được gọi bằng tên thân mật: “ông già Nam bộ”, “ông già Ba Tri“, “ông già đi bộ”, “pho từ điển sống về miền Nam” hay là “nhà Nam bộ học”… Tác phẩm do NXB Kim Đồng ấn hành.