Số trận đấu ở World Cup 2026 tăng chóng mặt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico sau đây 3 năm sẽ là lần đầu tiên số đội tham dự được đẩy từ 32 lên 48 đội. Từ đó, số trận đấu cũng sẽ tăng vọt so với các kỳ Mundial trước.

World Cup 2022 vừa qua, nơi ĐT Argentina của Messi lên ngôi vô địch, có tổng cộng 64 trận đấu từ mở màn cho đến chung kết, như nhiều kỳ Mundial có 32 đội khác trong lịch sử.

Argentina đang là nhà đương kim vô địch World Cup

Argentina đang là nhà đương kim vô địch World Cup

Tuy nhiên, ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau đây 3 năm tại Mỹ, Canada và Mexico, số trận đấu dự kiến phát sinh thành 104 trận, hơn tới 40 trận so với thông thường.

Theo FIFA, điều này là do số đội được tăng từ 32 lên 48 đội, bất chấp việc LĐBĐ thế giới dự kiến ban đầu chỉ có 80 trận được diễn ra. Sky Sports cho biết quyết định quan trọng này sẽ sớm được FIFA chính thức công bố.

Thay vì chia 48 đội vào 16 bảng, mỗi bảng 3 đội, FIFA sẽ chia 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội nhất và nhì mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp 1/16 (32 đội).

Điều này đồng nghĩa các đội vào chung kết World Cup 2026 sẽ đá tổng cộng 8 trận, thay vì 7 trận như thường lệ.

World Cup 2022 dự kiến diễn ra trong hơn 1 tháng, khai mạc ngày 8-6-2026 và bế mạc vào ngày 19-7-2026. ĐT Việt Nam đặt mục tiêu lần đầu tiên tham dự đấu trường này sau khi ký hợp đồng với HLV Philippe Troussier.