Singapore kỉ niệm hoành tráng 50 năm Ngày Quốc khánh

ANTĐ - Singapore đang tổ chức nhiều sự kiện trên khắp cả nước nhằm kỉ niệm 50 năm Ngày Quốc khánh.

Hàng chục nghìn người sẽ tham dự cuộc diễu hành ngoài trời, với sự góp mặt của cả các máy bay không quân và máy bay chở khách A380 của Singapore Airlines bay lượn trên bầu trời.

Lễ kỉ niệm 50 nay được tổ chức hoành tráng hơn mọi năm với các công việc chuẩn bị đã được lên kế hoạch ở mọi nơi như trường học, cửa hàng và nơi làm việc trước hàng tháng trời.

Lễ kỉ niệm 50 năm Ngày Quốc khánh của Singapore hoành tráng hơn nhiều so với mọi năm

Cuộc diễu hành ngoài trời sẽ bao gồm một sự kiện tri ân đặc biệt cho cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, người đã dẫn dắt Singapore thành một quốc gia độc lập cho tới năm 1990. Ông đã qua đời vào hồi tháng 3 năm nay, trước sự thương tiếc của toàn thể người dân Singapore lẫn bạn bè quốc tế.

Những chính trị gia tiêu biểu xuất hiện trong lễ kỉ niệm bao gồm Thủ tướng Malaysia Najib Razak, Phó Thủ tướng Úc Warren Truss.

Singapore kỉ niệm hoành tráng 50 năm Ngày Quốc khánh ảnh 2Máy bay trực thăng mang quốc kì Singapore bay diễu hành trên bầu trời

Singapore trở thành một quốc gia độc lập sau khi tách khỏi Malaysia vì các bất ổn xã hội. Trong 50 năm, Singrapore đã trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất trên thế giới, với thu nhập trung bình của người dân vào khoảng 56.000 USD/năm.

Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình cho rằng, việc phát triển quá nhanh cũng đi cùng với đó là các vấn đề chính trị và kiểm soát ngôn luận.

Đảng Hành động Nhân dân (PAP) đã cầm quyền hơn 50 năm qua và phe đối lập đang mong chờ có nhiều quyền kiểm soát hơn trong cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng 9 tới.

Cuộc bầu cử gần đây nhất, Đảng PAP vẫn giành được 80/87 ghế trong quốc hội, tuy nhiên đây là con số tồi tệ nhất của đảng này từ trước đến nay.