Siêu tên lửa nhanh gấp 27 lần tốc độ âm thanh của Nga lên nòng

ANTD.VN - Bộ Quốc Nga đăng vừa đăng tải video ghi lại cảnh tên lửa siêu vượt âm Avangard đang được nạp vào hầm phóng, được biết loại vũ khí này có khả năng bay nhanh gấp 27 lần tốc độ âm thanh.
Quân đội Nga ngày 18/11 đăng tải đoạn video mà họ mô tả là ghi lại quá trình tên lửa siêu vượt âm Avangard của nước này được nạp vào bệ phóng.
Theo phía Nga, đây là một quá trình tương đối phức tạp cần nhiều kỹ năng. Chiếc xe chở tên lửa sẽ nâng vũ khí lên, đặt nó theo phương thẳng vào bệ phóng, rồi từ từ đưa nó vào trục phóng.
Ông Takhir Magiyarov, một quan chức phụ trách mảng vũ khí, cho biết: "Việc nạp tên lửa là một quá trình phức tạp và tốn thời gian. Hơn 40 người tham gia vào quá trình này.
Quá trình này mất hơn một giờ và sau khi hoàn tất, tên lửa sẽ vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Tổ hợp này là sản phẩm công nghệ cao và nó khác biệt đáng kể so với khí tài trước đó".
Bản chất Avangard là một thiết bị lướt siêu vượt âm được gắn trên một tên lửa có khả năng đẩy.
Sự góp mặt của Avangard được xem là sẽ khiến "thay đổi cuộc chơi" vì uy lực chưa thể cản phá của vũ khí này.
Nga bắt đầu biên chế Avangard từ năm 2019.
Tổ hợp Avangard gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa UR-100N UTTKh và đầu đạn lướt siêu vượt âm.
Nga hiện có 30 hầm phóng chứa tên lửa UR-100N UTTKh và chúng sẽ là phương tiện phóng Avangard cho đến khi được thay thế bởi tên lửa Sarmat.

Nga và Trung Quốc được cho là đang có lợi thế trong phát triển vũ khí siêu vượt âm.

Đây là vận tốc mà chưa có một loại tên lửa nào đạt được trước đó. Với khả năng bay kinh hoàng như vậy, mọi hệ thống đánh chặn hiện nay gần như đều bất lực.
Ngay cả hệ thống đánh chặn tiên tiến nhất THADD cũng gần như bất lực khi gặp phải loại tên lửa có vận tốc siêu khủng này.
“Những vụ thử nghiệm mới nhất cho thấy Avangard có thể đạt được vận tốc Mach 27. Trên thực tế, ở tốc độ này, không tên lửa nào có thể đánh chặn”, Phó Thủ tướng Nga Borisov từng cho biết.
Trong cuộc thử nghiệm vào hôm 26/12/2018, tên lửa Avangard đã được khai hỏa từ hầm phóng tại căn cứ quân sự Dombarovskiy, miền Nam núi Ural.
Trong cuộc thử nghiệm này đầu đạn đạt tốc độ khoảng 33.000 km/h và đánh trúng mục tiêu cách vị trí phóng 6.000 km.
Theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov, Nga đã bắt đầu phát triển Avangard từ năm 2002 khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo và bắt đầu triển khai tên lửa phòng không đến châu Âu.
Ông Ivanov khẳng định Nga đã sản xuất được hàng chục tên lửa này và đang đặt ở nhà máy ở tình trạng chưa bơm nhiên liệu nhằm giúp nó có tuổi thọ lớn hơn.
Nga hiện đang tăng cường sức mạnh quân sự, đặc biệt là năng lực tác chiến hạt nhân cùng với đó là kết hợp với vũ khí siêu vượt âm.
Tổng thống Vladimir Putin nói Avangard nằm trong loạt siêu vũ khí được phát triển để đảm bảo quân đội Nga đủ mạnh để đối đầu với chiến lược tấn công phủ đầu từ đối phương trong trường hợp xảy ra xung đột.
Vũ khí siêu vượt âm có tốc độ khoảng 6.000-12.000 km/h, hoạt động theo nguyên lý đánh đổi tốc độ hồi quyển cực lớn của đầu đạn để tăng tầm bắn và khả năng xuyên thủng lớp phòng thủ tên lửa của đối phương.
Ông Sergei Ivanov cho biết Avangard liên tục thay đổi hướng bay và cao độ khi di chuyển qua khí quyển, tạo thành một đường bay khiến hệ thống phòng thủ đối phương trở nên vô dụng vì không thể đoán biết vị trí thực tế của tên lửa.
Nga và Trung Quốc đã biên chế một số loại vũ khí này, trong khi đó Mỹ mới chỉ thử nghiệm thành công trong vài tháng trở lại đây.
Cuộc đua vũ khí siêu vượt âm được đánh giá là sẽ định hình sức mạnh của các cường quốc quân sự trong tương lai.