Sẽ xử nghiêm nếu sửa điểm hồ sơ

ANTĐ - Trực tiếp kiểm tra nhiều lần khâu chuẩn bị tại một số hội đồng thi tốt nghiệp THPT của Hà Nội, ngày 30-5, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cho biết, việc sửa điểm trong hồ sơ hay thu thêm các khoản trái quy định sẽ bị xử  lý nghiêm.
Sẽ xử nghiêm nếu sửa điểm hồ sơ ảnh 1
Ban chỉ đạo thành phố kiểm tra Hội đồng coi thi trường THPT Phan Đình Phùng ngày 30-5

- PV : Được biết Hà Nội có tới 20 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi. Kết quả kiểm tra có phát hiện vấn đề gì cần chấn chỉnh không, thưa bà?

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Mặc dù tổ chức thi tốt nghiệp THPT là công việc thường niên của cả nước nhưng kỳ thi năm nay có đặc điểm riêng nên thành phố đã chủ động triển khai thực hiện từ rất sớm, bắt đầu từ tháng 4. Với việc triển khai đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, Bộ GD-ĐT đã lựa chọn kỳ thi tốt nghiệp năm nay làm điểm đổi mới đầu tiên, là bước đột phá. Vì vậy cả Bộ GD-ĐT lẫn người dân đều mong muốn kỳ thi này đánh giá đúng thực chất việc dạy và học. Để đáp ứng yêu cầu này, Ban Chỉ đạo thi của thành phố năm nay có cách chỉ đạo khác, triển khai sớm và kiểm tra nhiều vòng. Sau mỗi lần kiểm tra đều rút kinh nghiệm để chấn chỉnh ngay. Gần đây, đoàn kiểm tra của thành phố yêu cầu các trường có phương án bố trí thi 2 ca, phân luồng như thế nào không để học sinh tụ tập trước cổng trường vừa mệt mỏi vừa gây mất trật tự. Vấn đề này đã được ngành giáo dục tiếp thu và triển khai ngay.

- Năm nay việc lập hồ sơ cho học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT được coi là khâu nhạy cảm. Vậy Hà Nội có chỉ đạo gì về cấn đề này, thưa bà?

- Điểm mới trong kỳ thi năm nay chính là ở khâu hồ sơ của thí sinh dự thi. Việc chuẩn bị hồ sơ dự thi của học sinh năm nay hoàn toàn khác với quy định lấy điểm trung bình lớp 12 cộng với điểm thi tốt nghiệp để xét tốt nghiệp. Vì vậy hồ sơ phải được kiểm tra kỹ, những hồ sơ nào phát hiện bị sửa trong thời gian gần đây thì dứt khoát phải làm rõ. Tôi yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp sửa điểm, bất kể là sửa để lên điểm hay hạ xuống. Điểm trung bình lớp 12 là một yếu tố tính vào kết quả xét tốt nghiệp nên các trường phải rất nghiêm túc. Tôi cũng yêu cầu các trường hoàn thiện tốt hồ sơ để phát hiện và sửa chữa sai sót nếu có trước kỳ thi, tránh ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh. 

-  Hà Nội đã yêu cầu các trường không được thu thêm bất kỳ khoản nào ngoài quy định nhưng nếu phụ huynh tự nguyện đóng góp để tổ chức kỳ thi này thì có được chấp nhận không, thưa bà?

- Phụ huynh cần biết rằng không phải nộp bất cứ khoản thu nào ngoài quy định của thành phố. Các khoản thu này được công bố trên trang web của Sở GD-ĐT và Cổng thông tin điện tử thành phố. Thành phố đã yêu cầu ngành giáo dục không dùng tiền của phụ huynh để hỗ trợ, tăng tiền ăn cho giám thị. Nếu kiểm tra phát hiện  trường nào thu của phụ huynh dù là tự nguyện cũng sẽ xem xét để việc này thật minh bạch. Nếu có phản ánh của phụ huynh thành phố sẽ kiểm tra, xử lý vì phải khẳng định lần nữa là dù phụ huynh tự nguyện cũng không được chấp nhận. Thành phố sẽ hỗ trợ ở mức cao nhất theo quy định.

- Được biết, Hà Nội vẫn duy trì 1 hội đồng coi thi cho 1 thí sinh duy nhất thi Lịch sử ở điểm thi THPT Quang Trung- Đống Đa. Ý kiến bà về vấn đề này như thế nào?

- Mặc dù chỉ có 1 học sinh thi môn Lịch sử ở Hội đồng thi THPT Quang Trung, Đống Đa nhưng chúng ta vẫn phải duy trì cả một hội đồng hơn 10 người là thực hiện đúng quy chế. Tuy nhiên, việc này cần phải tổng hợp lại sau kỳ thi để kiến nghị với Bộ GD-ĐT. Nếu duy trì như vậy là bất hợp lý, gây lãng phí, tốn kém rất nhiều thứ. Bộ GD-ĐT nên cho phép ghép hội đồng thi hoặc có biện pháp nào phù hợp hơn.

- Kỳ thi này học sinh cảm thấy khá thoải mái, liệu điều này có dẫn tới tâm lý chủ quan, thưa bà?

- Đúng là kỳ thi năm nay học sinh cảm thấy khá thoải mái do được chọn môn thi theo đúng năng lực của mình. Tuy nhiên điều này cũng dẫn tới tâm lý chủ quan, không tập trung ôn thi. Nếu nhà trường không nhắc nhở, phổ biến kỹ thì có khả năng cả học sinh lẫn giám thị đều chủ quan. Mọi năm Hà Nội đều đạt khoảng 98% thí sinh tốt nghiệp THPT, năm nay nếu không quan tâm đúng mức thì tỷ lệ có khi lại giảm. Tỷ lệ thấp không quan trọng nhưng vấn đề là phải đánh giá đúng thực trạng dạy và học của chúng ta. Hà Nội đầu tư giáo dục tốt, chất lượng mũi nhọn, đại trà đều cao hơn mặt bằng chung nhưng vì tâm lý chủ quan lại có thể dẫn đến kết quả thấp. Hiện tôi đã yêu cầu các trường rà soát lại khâu phổ biến quy chế mới cho tất cả học sinh và giáo viên, quán triệt điểm mới để tránh tư tưởng chủ quan nhưng đồng thời cũng không ép học sinh ôn tập sát ngày thi, ảnh hưởng tới tâm lý, sức khỏe.

- Xin cảm ơn bà!