Sẽ dừng việc thuê nhà 319 Bạch Đằng làm chỗ học tạm

ANTĐ - Sáng 26-9, trao đổi với phóng viên báo ANTĐ, ông Ngô Trí Nam, Phó Trưởng phòng GD-ĐT quận Hoàn Kiếm khẳng định, nếu không có sự đồng tình của phụ huynh, việc thuê địa điểm dự kiến học tạm cho gần 500 học sinh trường tiểu học sẽ được dừng lại để tìm địa điểm mới.

Địa điểm 319 Bạch Đằng trước đó được các phòng ban quận Hoàn Kiếm

giao cho trường  ký hợp đồng thuê

- PV: Phụ huynh lớp 3E trường Tiểu học Thăng Long đã kiến nghị về việc địa điểm nhà trường giới thiệu là nơi học sắp tới cho gần 500 học sinh không đảm bảo an toàn, Phòng GD-ĐT Hoàn Kiếm có ý kiến gì về việc này, thưa ông?

- Ông Ngô Trí Nam: Chúng tôi đã tham dự buổi họp này và lắng nghe ý kiến của phụ huynh. Quan điểm của chúng tôi là nếu phụ huynh không yên tâm về độ an toàn của học sinh khi học tại khu nhà định thuê thì sẽ dừng việc thuê địa điểm này lại.

- Liệu việc dừng thuê địa điểm này có phải là tạm thời và nếu không tìm được địa điểm mới thì vẫn sẽ triển khai phương án này?
- Ngay cả khi đã tìm được địa điểm 319 Bạch Đằng chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm các địa chỉ khác để lựa chọn nơi nào phù hợp nhất. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thật khẩn trương và quyết tâm đối với công tác di dời học sinh để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ việc xây dựng trường đạt chuẩn theo mục tiêu UBND quận và thành phố đã giao.

- Việc thuê địa điểm 319 Bạch Đằng gần như đã hoàn thành thủ tục, được các phòng ban thẩm định và đồng ý trên văn bản cả giá thuê và thời hạn thuê từ tháng 7-2011?
- Địa điểm 319 Bạch Đằng cũng chỉ là một trong những địa điểm được lựa chọn. UBND quận Hoàn Kiếm chưa chính thức ký hợp đồng.

- Vậy với việc đề nghị phụ huynh phối hợp tìm địa điểm thuê mới trong vòng 15 ngày mà không tìm được thì liệu sau đó học sinh có phải di chuyển theo kế hoạch cũ không?
- Hoàn toàn không có chuyện đó. Chúng tôi mong phụ huynh hiểu rằng hạn định đưa ra cũng chỉ là một cách để cho thấy đây là việc cần vào cuộc tích cực của các bên, thúc đẩy sớm để việc xây dựng trường được triển khai theo tiến độ mà UBND quận đã đặt ra.

- Vậy còn ý kiến phụ huynh cho rằng chủ trương xây mới trường đã có từ sớm nhưng phụ huynh chỉ được biết sau cùng khi đã vào năm học mới khiến cho nhiều người đã cố xin con vào học mà không biết rằng con mình sẽ phải đi học ở điểm thuê mượn?

- Theo tôi biết thì việc nhà trường được xây mới và phải phá dỡ hoàn toàn trong thời gian tới đã được trường đề cập với Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường từ cuối năm học trước nhưng chỉ đến giờ mới có phương án di dời cụ thể. Còn về việc thu nhận học sinh mới vào trường, thực tế thì năm nay chỉ tiêu vào lớp 1 của trường được giao đã thấp hơn năm học trước. Tổng số học sinh lớp 1 năm nay là 230 học sinh trên 5 lớp. Phòng GD-ĐT đã yêu cầu trường bám sát sĩ số chuẩn, không vì nhu cầu vào trường cao mà gây quá tải cho các lớp học.

- Việc tìm kiếm địa điểm mới sẽ được tiếp tục theo hướng nào, có tiêu chí cụ thể nào để không lặp lại những sai sót trong việc lựa chọn địa điểm không phù hợp với hoạt động sư phạm?

- Bài toán số 1 mà chúng tôi tập trung hiện nay là huy động các trường trong quận chia sẻ với khó khăn của trường Tiểu học Thăng Long trong quá trình xây mới. Chúng tôi sẽ họp với hiệu trưởng các trường trên địa bàn để tiếp tục điều chỉnh, hỗ trợ địa điểm học tạm cho học sinh trường Tiểu học Thăng Long. Sau sự việc này, tôi cho rằng quy trình chỗ nào chưa đúng sẽ phải rút kinh nghiệm.