Sau sự cố "Doraemon", Kim Duyên có màn đối đáp xuất sắc 3 câu hỏi tại "Hoa hậu Siêu quốc gia"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mặc dù có màn ứng xử lạc đề khi nhầm Doraemon là nhân vật Disney, song Kim Duyên vẫn được chọn vào nhóm thí sinh giành quyền thi tiếp tại phần thi hùng biện Supra Chat của cuộc thi "Hoa hậu Siêu quốc gia 2022".

Supra Chat là phần thi phụ của cuộc thi "Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2022". Tại phần thi này, các thí sinh sau khi vượt qua vòng loại sẽ được chia thành từng nhóm và lần lượt có màn đối đáp các câu hỏi mà ban tổ chức đặt ra thông qua một MC dẫn dắt. Đại diện nhan sắc Việt - Nguyễn Huỳnh Kim Duyên được xếp vào nhóm 2 cùng với 9 cô gái khác.

Sau khi thể hiện tài năng ứng xử ở phần hỏi - đáp đầu tiên, 5 trong số 9 thí sinh này được chọn tiếp tục thi hùng biện Supra Chat, trong đó có Kim Duyên. 4 cô gái còn lại trong nhóm này gồm: Malaysia, Hà Lan, Namibia và Zambia. Ở nhóm đầu tiên, 5 thí sinh giành quyền đi tiếp là Bolivia, Trung Quốc, Haiti, Hồng Kông, Indonesia. Được biết kết quả này được quyết định bởi 50% số điểm bình chọn của khán giả và 50% điểm số của ban giám khảo.

Đây là kết quả khá bất ngờ bởi trước đó ở màn hỏi - đáp, Kim Duyên đã gây xôn xao khi đưa ra một câu trả lời bị đánh giá là lạc đề và ngô nghê. Cụ thể, khi được hỏi về nhân vật Disney mà mình yêu thích nhất, đại diện Việt Nam đã trả lời đó là chú mèo máy Doraemon đến từ đất nước Nhật Bản. Phần thi này khiến Kim Duyên vấp phải những ý kiến bình luận, chỉ trích từ anti-fan.

Mới đây sau khi có được công bố thuộc nhóm thí sinh lọt tiếp vào phần thi hùng biện của Supra Chat, Kim Duyên đã chia sẻ đoạn clip ghi lại màn đối đáp tiếp theo của mình sau sự cố "Doraemon". Theo đó người đẹp Việt Nam đã trả lời 3 câu hỏi từ người dẫn dắt phần thi. Ở câu hỏi đầu tiên có nội dung: "Bạn sẽ làm gì trong cuộc sống nếu biết rằng không ai có thể phán xét mình?", Kim Duyên đã tự tin đưa ra câu trả lời rằng: "Hiện tại tôi đang sống với cuộc sống của mình và không quan tâm đến bất cứ lời phán xét nào về mình. Tôi hiểu rằng tất cả chúng ta đều là con người, ai cũng có điểm yếu riêng. Riêng tôi, tôi chỉ muốn sống chân thực với bản thân, không bận tâm đến những gì người khác nói hay đánh giá, chỉ cần cố gắng hoàn thiện mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình".

Ở câu hỏi thứ 2: "Khi bạn 80 tuổi, bạn nghĩ điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống?", đại diện nhan sắc Việt cũng đã đưa ra một câu trả lời được đánh giá là rành mạch, rõ ràng, tuy chưa thật sự "đắt". Theo đó, cô bày tỏ khi bước vào độ tuổi 80, cô nghĩ đến người mẹ của mình, đến những người xung quanh mà mình yêu quý, đến gia đình và bạn bè.

Ở câu hỏi cuối cùng có nội dung: "Nếu có cơ hội ngồi xuống với các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới để thảo luận về khủng hoảng sức khỏe tâm lý thì bạn sẽ đưa ra thông điệp gì?", Kim Duyên đã có câu trả lời khá ấn tượng khi khẳng định cô sẽ nói với họ rằng cần có những quy định luật pháp nghiêm minh hơn đối với những người thích phán xét người khác trên mạng xã hội, không cần biết đó là ai, khiến những người bị phán xét phải chịu khủng hoảng về tâm lý.

Trải qua 3 câu hỏi ở màn vấn đáp trên, Kim Duyên nhận được nhiều lời khen về sự tiến bộ trong khả năng giao tiếp ngoại ngữ cùng phong thái tự tin, bản lĩnh. Cùng thời điểm này, cô được chuyên trang sắc đẹp uy tín quốc tế Sash Factor đưa ra dự đoán sẽ giành giải Á hậu 1 tại cuộc thi "Hoa hậu Siêu quốc gia" năm nay. Cụ thể, các chuyên gia sắc đẹp của chuyên trang này đã căn cứ vào thứ hạng của các thí sinh ở các phần thi phụ cũng như phong độ của họ trong suốt quá trình tham dự cuộc thi để lập nên bảng dự đoán xếp hạng chung cuộc. Theo bảng xếp hạng này, mỹ nhân được dự đoán giành ngôi vị cao nhất đó là người đẹp Ấn Độ Ritika Khatnan. Đứng ở vị trí Á hậu 1 là đại diện Việt Nam - Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Còn ở vị trí Á hậu 2 được dự đoán là người đẹp Nam Phi - Á hậu 2 của cuộc thi "Miss Universe 2021".

Trước đó, Kim Duyên cũng lọt vào bảng xếp hạng Top 11 của chuyên trang sắc đẹp uy tín Globalbeauties.