Sau "sự cố Covid", Quang Hải có thể phải đá 7 trận trong một tháng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quang Hải cùng các trụ cột của Hà Nội có thể phải thi đấu 7 đến 8 trận trong khoảng thời gian từ ngày 12-3 đến 11-4, ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển.

Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2022 vừa công bố điều chỉnh lịch thi đấu, trong đó chủ yếu liên quan tới kế hoạch các trận đấu có CLB Hà Nội - đội bóng phải nghỉ cả 3 vòng đầu V-League do có nhiều ca mắc Covid-19.

Theo đó, trận Hà Nội - Thanh Hoá (vòng 1 V-League) đá bù vào ngày 16-3, trận Viettel - Hà Nội (vòng 2 V-League) đá bù vào ngày 4-4, trận Nam Định - Hà Nội (vòng 3 V-League) đá bù vào ngày 26-6.

Quang Hải cùng đồng đội đối diện lịch thi đấu dày đặc
Quang Hải cùng đồng đội đối diện lịch thi đấu dày đặc

Cùng với đó, trận Hà Nội TP.HCM (vòng 4 V-League) được đôn lên sớm hơn một ngày, thi đấu vào 12-3.

Ngoài V-League, CLB Hà Nội còn góp mặt ở Cúp quốc gia, với trận ra quân vòng sơ loại ngày 7-4 gặp đội hạng Nhất - CAND. Trường hợp thắng, đội bóng Thủ đô sẽ tiếp tục làm khách trên sân CLB Đà Nẵng ở vòng 2 ngày 11-4.

Đáng chú ý, xen giữa các trận đấu nói trên là thời gian đội tuyển Việt Nam đá 2 trận vòng loại World Cup 2022 lần lượt gặp Oman ngày 24-3 và Nhật Bản ngày 29-3.

Cùng với đó, đội tuyển U23 Việt Nam sang UAE đá 3 trận tại giải giao hữu Dubai Cup lần lượt gặp U23 Iraq ngày 23-3, U23 Croatia ngày 26-3 và lượt cuối ngày 29-3 (chưa xác định đối thủ).

CLB Hà Nội đang đóng góp nhiều cầu thủ cho cả đội tuyển quốc gia (Quang Hải, Hùng Thành Chung, Duy Mạnh...) và U23 Việt Nam (Tuấn Hải, Việt Anh, Hai Long, Văn Tới...). Vì vậy, các trụ cột của đội bóng Thủ đô sẽ phải đối diện mật độ thi đấu từ 7-8 trận trong thời gian một tháng (từ 12-3 đến 11-4).

Ngay sau trận đấu vòng 2 Cúp quốc gia sẽ là đợt tập trung của đội tuyển U23+3 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 từ ngày 12-5 đến 23-5. Đây cũng là giải đấu mà CLB Hà Nội dự kiến sẽ đóng góp một số cầu thủ.

Thời gian qua, CLB Hà Nội không may có nhiều cầu thủ mắc Covid-19, trong đó có Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ quê Đông Anh đã phải vắng mặt tại gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2021 hồi giữa tháng 2 để điều trị Covid-19. Hiện anh cùng đồng đội đã sẵn sàng cho màn ra mắt muộn tại V-League 2022, với trận tiếp TP.HCM ngày 12-3 tới.

Lịch thi đấu dự kiến của các cầu thủ CLB Hà Nội:

12-3: Hà Nội - TP.HCM (vòng 4 V-League)

16-3: Thanh Hoá - Hà Nội FC (đá bù vòng 1 V-League)

23-3: U23 Việt Nam - U23 Iraq (Dubai Cup)

24-3: ĐT Việt Nam - ĐT Oman (Vòng loại World Cup)

26-3: U23 Việt Nam - U23 Croatia (Dubai Cup)

29-3: ĐT Việt Nam - ĐT Nhật Bản (Vòng loại World Cup

U23 Việt Nam - chưa xác định (Dubai Cup)

4-4: Hà Nội - Viettel (đá bù vòng 3 V-League)

7-4: Hà Nội - CAND (vòng 1 Cúp quốc gia)

11-4: Đà Nẵng - Hà Nội (nếu Hà Nội thắng CAND, vòng 2 Cúp quốc gia)