Sau các vụ hất Cảnh sát giao thông lên nắp capo: Cần tăng thêm quyền cho lực lượng làm nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hàng loạt vụ chống đối, đâm thẳng, hất tung CSGT lên nắp capo khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn diễn ra gần đây khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều người cho rằng, cần trao thêm quyền cho CSGT để họ tự bảo vệ khi thực hiện nhiệm vụ.

Tối 26-2, Tổ công tác Đội CSGT số 1 đang làm nhiệm vụ trên đường Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), phát hiện ô tô nhãn hiệu Mini Cooper BKS 30E-112.xx, do một nam tài xế điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Khi tổ công tác tiếp cận chiếc xe, yêu cầu tài xế xuống xe để kiểm tra nồng độ cồn thì người này bất ngờ tăng ga, lao vào tổ công tác rồi hất một cán bộ CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy.

Kết quả xác minh cho thấy, lái xe là Nguyễn Đức Trung (SN 1991, trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nồng độ cồn là 0,126 mg/l khí thở.

Tương tự, trước đó, Công an huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đã tạm giữ ông Cao Văn Lý (65 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường) đề điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 5-2, ông Lý điều khiển xe ôtô BKS 88A-288 trên đường đê tả sông Hồng theo hướng xã Tuân Chính đi cầu Vĩnh Thịnh. Đến thôn Hoàng Xá (xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường), ông Lý bị tổ CSGT Công an huyện Vĩnh Tường yêu cầu dừng xe để đo nồng độ cồn.

Tuy vậy, lái xe này không những không chấp hành mà còn điều khiển xe đi ngược chiều, lao thẳng đến vị trí tổ công tác khiến 1 CSGT đứng ngay phía trước đầu xe này buộc phải bám trên nắp capo để tránh va chạm gây thương tích.

Sau đó, lái xe tiếp tục bỏ chạy khoảng 2km và gây tai nạn với một xe mô tô khiến 1 người bị thương. CSGT trên nắp capo cũng rơi xuống đường, bị thương.

Hình ảnh đối tượng vi phạm hất CSGT lên nắp capo không còn là chuyện hiếm gặp

Hình ảnh đối tượng vi phạm hất CSGT lên nắp capo không còn là chuyện hiếm gặp

Còn tại Lào Cai, mới đây, Cơ quan CSĐT - CATP Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Kiều Tiến Tâm (SN 1994, trú phường Pom Hán, thành phố Lào Cai) về Tội giết người.

Trước đó, Tâm đã chạy xe tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh và đâm thẳng xe vào Thiếu tá Quách Văn Trường gây đa chấn thương, nứt hộp sọ. Kết quả kiểm tra Kiều Tiến Tâm có nồng độ cồn 0,303mg/1 lít khí thở.

Những vụ việc trên cho thấy, lực lượng CSGT khi thực hiện nhiệm vụ thường xuyên ở trong tình thế rất nguy hiểm, nếu không thận trọng sẽ bị thương tích, thậm chí mất mạng bất cứ lúc nào.

Việc lái xe điều khiển phương tiện tông trực diện vào CSGT chứng tỏ các đối tượng rất liều lĩnh và manh động. Không ít trong số đó đã sử dụng chất kích thích như rượu, bia, ma túy khi tham gia giao thông, thậm chí vận chuyển hàng cấm, hàng lậu trên xe.

Do vậy, khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra các đối tượng này không những không chấp hành mà còn cố tình rồ ga, tăng tốc, đi ngược chiều…tìm cách để tẩu thoát – ông Lê Đình Hoàng – cán bộ hưu trí phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội nhận định.

Để đấu tranh với loại tội phạm này, hạn chế những thương vong đáng tiếc có thể xảy ra tiếp theo, CSGT phải được trang bị các kỹ năng cần thiết để khống chế phương tiện, đảm bảo an toàn cho bản thân mình và những người tham gia giao thông khác.

“Cần trao thêm quyền cho CSGT khi làm nhiệm vụ để họ chủ động xử lý những trường hợp người vi phạm quá khích, tấn công mình như cho phép CSGT được sử dụng các công cụ hỗ trợ như súng bắn điện, súng bắn đạn cao su hoặc roi điện,… để trấn áp, phòng vệ và không chế đối tượng vi phạm.

Khi thực hiện nhiệm vụ, cùng với CSGT cần sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác như Cảnh sát 113, Công an khu vực, Công an xã, phường… để xử lý người vi phạm khi có hành vi chống đối, gây rối” – ông Hoàng đề xuất.