Sáng thức dậy, phải đọc báo ngay!

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 / 21-6-2013), phóng viên An ninh Thủ đô đã phỏng vấn ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội về tình hình báo chí hiện nay. 

Ông Lê Như Tiến đọc báo trong giờ nghỉ giải lao bên hành lang Quốc hội

- PV- Ông đánh giá như thế nào về vai trò của báo chí trong đời sống xã hội hiện nay?

- Ông Lê Như Tiến: Báo chí là phương tiện truyền thông rất mạnh mẽ và quan trọng, đã chuyển tải kịp thời những thông tin, thông điệp về hoạt động của các cơ quan Nhà nước đến mọi người dân, đặc biệt là hoạt động của Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước thực hiện quyền giám sát tối cao. Mọi người dân đều trông chờ vào những quyết định từ Quốc hội và đó là những chính sách lớn đối với sự phát triển của đất nước. 

- Báo chí là một trong những lực lượng đi đầu trong công tác đấu tranh chống tiêu cực, ông có ý kiến thế nào về nhận định này?

- Tôi đánh giá cao báo chí trong lĩnh vực đấu tranh chống tham nhũng. Báo chí đóng góp rất lớn trong việc phát hiện, phanh phui những vụ việc tham nhũng. Thậm chí có những vụ gây thất thoát lớn mà các cơ quan quản lý Nhà nước chưa kịp phát hiện, báo chí đã lật tẩy. Theo tôi, các cơ quan quản lý Nhà nước phải tin cậy, trao gửi cho báo chí những thông tin quan trọng để góp phần phát hiện và đẩy lùi tham nhũng. 

- Báo chí được ví như là “quyền lực thứ tư”, ông có đồng ý quan điểm này?

- Tôi không quan niệm báo chí là quyền lực thứ mấy, nhưng phải khẳng định báo chí có một quyền năng rất quan trọng, đó là thông tin và định hướng dư luận, thậm chí có thể điều chỉnh dư luận. Ví báo chí là “quyền lực thứ tư” để khẳng định báo chí có vị trí cực kỳ quan trọng trong đời sống xã hội. Nhiều người mới ngủ dậy có thể chưa làm việc gì, nhưng họ phải vào Internet xem thông tin, hay đọc 1 tờ báo để tiếp nhận thông tin. Khi đã tiếp nhận đủ thông tin, tức là họ đã trưởng thành hơn trong cuộc sống. Bởi lẽ, người có thế mạnh và có quyền lực là người nắm bắt được nhiều thông tin. Bản thân tôi cũng như vậy, sáng nào tôi cũng tham khảo rất nhiều luồng thông tin qua các loại phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, tôi thường xuyên đọc Báo An ninh Thủ đô và thấy ở tờ Báo có rất nhiều điều thú vị và bổ ích.

- Ông thường xuyên đọc Báo An ninh Thủ đô, vậy ông đánh giá thế nào về chất lượng tờ báo trong giai đoạn phát triển hiện nay?

- Nhiều báo hoạt động rất tốt trong thời gian qua và trong đó có An ninh Thủ đô. Báo An ninh Thủ đô là tờ báo có bản lĩnh chính trị rất tốt. Nội dung của báo luôn mang lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích, vừa có tính chất cảnh báo những hiện tượng xấu nảy sinh trong xã hội, vừa dự báo trước tình hình và nêu bật những chiến công xuất sắc, gương điển hình tiên tiến trong lực lượng CAND nói chung, CATP Hà Nội nói riêng. Đặc biệt, báo mở rộng tính xã hội, nâng cao tính chuyên ngành sâu sắc và thu hút sự chú ý của độc giả khắp mọi nơi trong cả nước. Từ lâu, tôi coi tờ An ninh Thủ đô là “món ăn tinh thần” không thể thiếu. 

- Ông có thông điệp gì gửi tới báo chí nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam?

- Nhân dịp kỷ niệm ngày 21-6 năm nay, tôi xin đưa ra thông điệp, tất cả các cơ quan chức năng, mọi tầng lớp nhân dân và toàn xã hội hãy cung cấp thông tin cho nhà báo một cách đầy đủ, trung thực về mọi vấn đề, mọi góc cạnh nảy sinh trong công việc, cuộc sống... Ngược lại, báo chí cũng cần thông tin một cách trung thực, khách quan về các mặt đời sống xã hội, mang lại lợi ích nhiều hơn nữa cho nhân dân.

- Trân trọng cảm ơn ông!

PGS - TS Kinh tế Trần Hoàng Ngân, ĐBQH TP Hồ Chí Minh: Báo An ninh Thủ đô phản ánh đúng  yêu cầu của cuộc sống

Sáng thức dậy, phải đọc báo ngay! ảnh 2

Báo chí có nhiều tác dụng, đã phản ánh được những ngóc ngách của cuộc sống mà các cơ quan lập pháp và hành pháp không có điều kiện bao quát hết. Mỗi tờ báo có một nhóm hoạt động riêng biệt và thể hiện tôn chỉ mục đích của mình. Báo An ninh Thủ đô nói riêng và một số tờ báo của ngành Công an nói chung đã phản ánh đúng những yêu cầu của cuộc sống. Đặc biệt, Báo An ninh Thủ đô đã phản ánh được nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội và tôi cho đây là bước đi thành công. Tôi chúc Báo An ninh Thủ đô tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, vững vàng tiến bước trong công cuộc đổi mới của đất nước, xứng đáng là người bạn yêu quý của độc giả Thủ đô và cả nước.