Sản xuất thành công bom thông minh, Ấn Độ khiến Trung Quốc 'như ngồi trên đống lửa'

ANTD.VN - Nền khoa học kỹ thuật quân sự Ấn Độ luôn có những thành công đột phá trong vài năm trở lại đây, không những sản xuất xe tăng, máy bay chiến đấu, đạn pháo tăng, Ấn Độ còn sản xuất thành công cả bom thông minh.

Ấn Độ đã sản xuất thành công bom thông minh, loại vũ khí công nghệ cao này khiến các đối thủ như Trung Quốc lo sợ.

Cận cảnh bom thông minh SUDARSHAN của không quân Ấn Độ.

Sức công phá khủng khiếp của bom SUDARSHAN.

Đây là loại bom dẫn đường laser thông minh 

Bom được Ấn Độ bắt đầu nghiên cứu vào năm 2006 và đi vào phục vụ năm 2013.

Bom có trọng lượng chỉ 450kg, tầm hoạt động 9.000m.

Với độ sai số chỉ khoảng 10m, loại bom thông minh Ấn Độ sánh ngang một số loại bom thông minh của Mỹ.

Ấn Độ đã thành công trong việc tích hợp bom thông minh lên hầu hết các loại máy bay của mình, từ cường kích Jaguar.

Tới các máy bay tiêm kích MiG-23 và cường kích MiG-27 cũng có thể mang bom SUDARSHAN.

Bom SUDARSHAN cũng được trang bị cho các biến thể MiG-29 trong không quân Ấn Độ.

Và ngay cả máy bay tiêm kích nội địa Tejas cũng mang được loại bom thông minh này.

Việc tích hợp bom thông minh lên tiêm kích Su-30MKI khiến loại máy bay này như "hổ mọc thêm cánh".

Ước tính đã có hàng trăm đơn vị bom thông minh SUDARSHAN được sản xuất và đang hoạt động tích cực trong biên chế không quân Ấn Độ.  Điều này được coi là đòn răn đe đối với các đối thủ của Ấn Độ trong bối cảnh tranh chấp biên giới leo thang.