Sẵn sàng trao cúp vô địch cho Hà Nội FC tại Hàng Đẫy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ban tổ chức V-League 2022 dự trù các kịch bản, bao gồm việc trao cúp vô địch cho CLB Hà Nội ngay sau trận tiếp Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy ngày 13-11 tới.
CLB Hà Nội có thể nâng cúp vô địch trên sân nhà Hàng Đẫy ngày 13-11, nếu có điểm trước Hà Tĩnh

CLB Hà Nội có thể nâng cúp vô địch trên sân nhà Hàng Đẫy ngày 13-11, nếu có điểm trước Hà Tĩnh

Cuộc đua V-League 2022 đang dần hạ màn. Lúc này, trước hai vòng đấu cuối cùng, CLB Hà Nội đang có 47 điểm/22 trận, hơn Hải Phòng xếp sau 2 điểm đồng thời đá ít hơn 1 trận. Đứng thứ ba là Bình Định với 41 điểm/22 trận.

Trên lý thuyết, cả Hà Nội, Hải Phòng lẫn Bình Định đều có cơ hội vô địch, nhưng Hà Nội sáng cửa nhất đồng thời nắm trong tay quyền tự quyết.

Điều lệ giải quy định trường hợp bằng điểm, các đội sẽ xét đối đầu trực tiếp, rồi đến hiệu số bàn thắng bại. Lúc này, Hà Nội đang hơn Hải Phòng 2 điểm cùng hiệu số +24 so với +10, và hơn Bình Định 6 điểm.

Ngày 13-11 tới, tại vòng 25, vòng đấu áp chót, Hà Nội chỉ cần hoà Hà Tĩnh là sẽ chính thức giành chức vô địch sớm một vòng đấu. Một điểm hay thậm chí là một chiến thắng trọn vẹn dành cho đội chủ sân Hàng Đẫy được đánh giá nhiều khả năng xảy ra.

Ban tổ chức V-League 2022 cho biết đã chuẩn bị sẵn nhiều phương án trao giải, bao gồm cả việc trao cúp vô địch cho Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ngày 13-11 tới, cũng như trao huy chương Bạc cho CLB Hải Phòng trên sân Lạch Tray sau trận tiếp SLNA diễn ra cùng giờ.

Trong trường hợp các danh hiệu của mùa giải 2022 chưa thể xác định sau vòng 25, ban tổ chức sẽ chuẩn bị các phương án trao chức vô địch, hạng nhì và hạng ba cho các đội sau vòng cuối cùng. Khi đó, Hà Nội FC sẽ có thể nâng cúp ở sân Pleiku của HAGL.