Rước áo cà sa của Đức phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ về Việt Nam

(ANTĐ) - Ngày 9-11, Lễ cung  nghinh ba tấm áo cà sa (tấm Y) của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni do Công ty Thần Châu Ngọc Việt tổ chức đã diễn ra tại sân bay Nội Bài với sự tham dự của đông đảo tăng ni Phật tử trong và ngoài nước.

Rước áo cà sa của Đức phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ về Việt Nam

(ANTĐ) - Ngày 9-11, Lễ cung  nghinh ba tấm áo cà sa (tấm Y) của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni do Công ty Thần Châu Ngọc Việt tổ chức đã diễn ra tại sân bay Nội Bài với sự tham dự của đông đảo tăng ni Phật tử trong và ngoài nước.

Đây chính là ba tấm Y của pho tượng Thích Ca Mâu Ni dát vàng, dài 4m, được tạo tác trong tư thế nằm tại Thánh tích Kushinagar - nơi đức Phật nhập niết bàn 2.589 năm trước. Ba tấm Y này bằng lụa, được dệt từ những loại tơ quý giá nhất, chiều dài mỗi tấm 10m. Ông Đào Trọng Cường - Tổng giám đốc Công ty Thần Châu Ngọc Việt cho biết, cơ duyên để Phật tử Việt Nam chiêm bái những tấm Y quý giá này bắt đầu từ chuyến hành hương của ông đến với nơi được coi là Thánh địa của Phật giáo là Ấn Độ và Nepal nhằm tìm kiếm khuôn hình thật nhất của Đức Phật, để chế tác pho tượng Phật ngọc lớn nhất Việt Nam. Và cũng là cơ duyên, ba món quà quý giá này sau đó đã được đại diện giới Phật giáo Ấn Độ tặng lại cho Việt Nam. Ông Đào Trọng Cường xúc động cho biết thêm, đây chính là món quà vô giá, đặc biệt có ý nghĩa mà Giáo hội Phật giáo Ấn Độ đã tặng cho người dân Việt Nam, đó còn là mối thiện duyên hiếm có, một sự kiện văn hóa trọng đại.

Sau lễ rước, ba tấm Y sẽ được dùng làm áo choàng cho pho tượng Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni bằng ngọc lớn nhất thế giới hiện đang được Thần Châu Ngọc Việt tạo tác, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2012. Việc tạo tác này đã được bắt đầu từ tháng     1-2010. Khối ngọc bích Jadeite dùng để tạc tượng có tổng trọng lượng 35 tấn, cao 3m, rộng 2,15m, dày 2,20m. Ngọc Jadeite là một khoáng vật cực kỳ hiếm, có độ cứng 6,5-7mors được tạo thành từ cách đây 150 triệu năm ở độ sâu 65km dưới lòng đất. Việc chế tác tượng do 50 nghệ nhân Trung Quốc đảm nhận. Dự kiến, khi hoàn thành, với tổng trọng lượng gần 20 tấn, đây sẽ là pho tượng ngọc bích lớn nhất thế giới.

Yên Vân